UBND thành phố yêu cầu tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, UBND thành phố đề ra mục tiêu cụ thể như:

Hàng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân của thành phố được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 100% cán bộ, công chức, viên chức của thành phố được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới nhiều hình thức…

Qua đó, hình thành trên phạm vi toàn thành phố văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức; mỗi người nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân...

TH