Với mục đích hỗ trợ hoạt động sáng tác tranh biếm họa phòng chống tham nhũng cho báo giới và họa sĩ; nâng cao kiến thức, nhận thức về phòng chống tham nhũng của các cơ quan truyền thông, hội thảo có sự tham dự của các nhà báo, họa sĩ và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chống tham nhũng như: Ông Hoàng Mạnh Chiến, nguyên Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, họa sĩ Lý Trực Dũng, họa sĩ Lê Phương (bút danh Leo), họa sĩ-nhà báo Nguyễn Tiến Dũng (bút danh Choai) và nhà báo Mai Phan Lợi.


Họa sĩ Lý Trực Dũng chia sẻ những câu truyện trong quá trình vẽ biếm họa về đề tài chống tham nhũng. Ảnh: TUẤN SƠN


Bức biếm hoạ đoạt giải Nhất trong cuộc thi “Vẽ tranh biếm họa về đề tài công khai, minh bạch trên báo chí” của họa sĩ Lê Phương. Ảnh: TUẤN SƠN


Phát biểu tại hội thảo, nhà báo Mai Phan Lợi, Trưởng ban Thư ký cuộc thi “Vẽ tranh biếm họa về đề tài công khai, minh bạch trên báo chí”, cho biết, hội thảo là hoạt động cần thiết để tổng kết các mặt mạnh, mặt yếu của việc dùng biếm hoạ trong công tác chống tham nhũng và định hướng phát triển tiếp theo của hình thức sáng tác độc đáo này trong tương lai. Cuộc thi “Vẽ tranh biếm họa về đề tài công khai, minh bạch trên báo chí” đã đạt thành công ngoài mong đợi với 615 tác phẩm biếm họa của 35 họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên gửi tới dự thi. Tuy nhiên, do tham nhũng là mảng đề tài rộng và nhạy cảm, nhiều họa sĩ thể hiện biếm họa sai chủ đề, dùng hình ảnh quá trìu tượng hay ý tưởng quá phức tạp…nên dù có nhiều bức biếm họa đẹp, nhưng không giành giải vì chưa đáp ứng được tiêu chí của cuộc thi.

Tại buổi hội thảo, nhà báo Mai Phan Lợi tuyên bố, tiếp nối thành công của cuộc thi biếm hoạ vừa qua, MEC và VACI bắt đầu khởi động giai đoạn tiếp theo của cuộc thi biếm họa trong giai đoạn 2014 - 2015.

Tin, ảnh: TUẤN SƠN (Theo QĐND online)