Đối tượng Bùi Quang Vinh (quê quán huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đã tới cơ quan công an đầu thú. Còn đối tượng Nguyễn Văn Thắng (ở tỉnh Hà Giang) đã bị các lực lượng Công an TP Hà Nội bắt giữ khi đang lẩn trốn ở quê nhà.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 7/8, tại khu vực cầu Cong, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, một nhóm gồm 7 đối tượng ở độ tuổi khoảng 15 đến 19 tuổi đã tổ chức dùng dao, gây thương tích cướp tài sản anh N.Đ.H. (SN 2001; quê quán tỉnh Nam Định) và anh T.M.D. (ở tỉnh Hà Giang).

Qua hình ảnh trích xuất từ camera an ninh quanh khu vực cho thấy nhóm đối tượng trẻ tuổi, mặc áo phông cộc tay cổ tròn tối màu, quần đùi (dạng quần thể thao tối màu), 1 đối tượng nhuộm tóc màu xanh than, 1 đối tượng nhuộm tóc màu vàng, 1 đối tượng xăm hình mỏ neo ở sau gáy…

leftcenterrightdel
 Các đối tượng trong ổ nhóm cướp bị bắt giữ 

Công an quận Hà Đông nhanh chóng dựng lên chân dung nhóm cướp trên. Xác định, đây là nhóm cướp rất manh động, thường lang thang đi bộ và mang theo hung khí là dao đe dọa đâm gây thương tích người đi bộ và thực hiện việc cướp tài sản. Quá trình truy bắt gặp nhiều khó khăn khi các đối tượng là thành phần lang thang, sống không cố định ở một nơi.

Ngày 10/8, Công an quận Hà Đông và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã làm rõ, bắt 5 đối tượng gây án là Lê Đức Quyền (ở huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh); Lương Tiến Hòa (ở tỉnh Hà Giang); Bùi Văn Nam (SN 2004; ở tỉnh Hòa Bình); Nguyễn Văn Tuấn (SN1996; ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc); Hà Tiến Hùng (ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do không có tiền ăn tiêu nên cả nhóm đã rủ nhau đi cướp. Quyền chuẩn bị dao bấm, Hòa cũng chuẩn bị 1 con dao gấp. Khoảng 13 giờ ngày 7/8, nhóm Quyền, Hòa, Nam, Tuấn, Hùng đi bộ lang thang ở khu vực phường Vạn Phúc, quận Hà Đông. Đến khu vực cầu Cong, nhóm này gặp các anh N.Đ.H. và T.M.D. đang đi bộ.

leftcenterrightdel
 Du có tuổi đời còn trẻ nhưng nhóm cướp ra tay gây án rất manh động, sẵn sàng rút dao đâm bị hại nếu như có ý định kháng cự

Lấy lý do là anh D. nhìn đểu, cả bọn lôi 2 bị hại vào cầu Cong để lục soát. Đối tượng Quyền dùng dao bấm đâm trúng bắp đùi chân phải, khiến anh D. hoảng sợ buộc phải đưa chiếc điện thoại iPhone. Trước khi bỏ đi, các đối tượng bắt 2 bị hại đọc mật khẩu của điện thoại, rồi mang bán chiếc Samsung J8 được 1,1 triệu đồng, còn giữ lại điện thoại iPhone.

Quá trình bắt giữ các đối tượng, lực lượng công an còn thu giữ được 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung J5 màu trắng. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã cướp chiếc điện thoại này của một nam thanh niên ở khu vực cầu Long Biên vào khoảng rạng sáng 8/8.

Công an quận Hà Đông đang củng cố hồ sơ ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng trên về hành vi cướp tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

 

Q. Đông