Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 20/12/2016 - 16:11
(Thanh tra) - Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh Yên Bái cho biết, năm 2016, toàn tỉnh có 18 vụ ngộ độc thực phẩm với 573 người mắc trong đó có 6 người tử vong.
Ông Lương Quốc Dũng - Chi cục trưởng Chi cục VSATTP Yên Bái
Hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 1.856 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế, trong đó có 32 cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, nước đá; 1.361 cơ sở dịch vụ ăn uống; 5 cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng; 458 cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng.
Ngành Y tế địa phương phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra về chất lượng VSATTP, qua đó đã kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật về VSATTP. Trong 5 năm gần đây đã thành lập 1.684 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành từ tỉnh đến huyện, xã, phát hiện và phạt tiền 354 cơ sở vi phạm trên tổng số 26.417 cơ sở được thanh, kiểm tra.
Cùng với đó, hàng năm, ngành Y tế tổ chức hoạt động tuyên truyền tập trung vào việc phổ biến chính sách pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm; tập huấn kiến thức cho người chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Bên cạnh đó, thực hiện thanh tra liên ngành vào các đợt cao điểm trong năm (Tết Nguyên đán, tháng hành động ATVSTP, Tết Trung thu ...). Tuy vậy, số ca mắc bệnh do ngô độc thực phẩm vẫn còn cao. Kể từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 106 vụ ngộ độc thực phẩm với số người mắc 1.043 làm chết 9 người, riêng trong năm 2016 có 18 vụ với 573 người mắc làm chết 6 người.
Ông Lương Quốc Dũng - Chi cục trưởng Chi cục VSATTP cho biết, Yên Bái là tỉnh miền núi nên mức tiêu thụ thực phẩm ngoại nhập không nhiều, chủ yếu thực phẩm nội địa nên mối nguy trên địa bàn phát hiện chưa nghiêm trọng, qua lấy mẫu không phát hiện kháng sinh tồn dư trong thức ăn chăn nuôi, trong thịt, cá, có một số mẫu phát hiện chất vàng ô trong gà sau khi giết mổ, khi được lực lượng chuyên ngành của ngành nông nghiệp phát hiện cảnh báo, xử lý nên hiện không còn tồn tại.
Đối với 6 trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm trong năm, ông Dũng trăn trở, đó là điều đáng tiếc bởi đây chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức còn hạn chế, nguyên dân chính dẫn đến tử vong là do độc tố tự nhiên như ăn phải nấm độc, nội tạng cóc, quả độc, uống rượu còn độc tố của cây lá độc…
Bùi Bình
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau khi ghi nhận 46 trường hợp nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm tại xã Tân Lập (Quảng Trị), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn yêu cầu điều tra và xử lý nghiêm vi phạm.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.
Nam Dũng
Hương Trà
Thanh Lương
Thanh Lương
Đăng Tân
Đông Hà - Thanh Hoa - Chính Bình
Văn Thanh
Đan Quế
Hương Trà
Hương Trà
Thu Huyền
Cảnh Nhật
TS. Trần Đăng Vinh Vụ trưởng Vụ Pháp chế - TTCP
T. Minh
Đông Hà - Thanh Hoa - Chính Bình
Thanh Lương
Nhóm PV