Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xử lý nghiêm vụ việc hàng chục trẻ nhiễm sùi mào gà ở Hưng Yên

Thứ sáu, 28/07/2017 - 19:33

Ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hàng loạt trẻ nhiễm bệnh sùi mào gà ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên, nghi có liên quan đến việc nong bao quy đầu tại một cơ sở y tế tư nhân.

Vụ án được khởi tố để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác" theo Điều 242 Bộ luật Hình sự.

Theo đánh giá của cơ quan Công an, vụ việc hàng loạt trẻ bị sùi mào gà có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khoẻ, tâm sinh lý của các bệnh nhi.

Trước đó, chiều 27/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có cuộc họp với Bộ Y tế, UBND tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Hưng Yên. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tính chất rất nghiêm trọng của vụ việc vì số trẻ, nhất là trẻ nhỏ, mắc bệnh nhiều, đến nay đã ghi nhận hơn 70 trường hợp. Vì vậy, Bộ Y tế và UBND tỉnh Hưng Yên tập trung nguồn lực, giải pháp hỗ trợ điều trị tốt nhất cho các cháu và không để gia đình các cháu phải tốn kém.

Ngành y tế phải tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu rõ về căn bệnh sùi mào gà và biểu hiện hẹp bao quy đầu, khi nào cần can thiệp bằng thủ thuật y tế tại những cơ sở y tế có đủ điều kiện, bảo đảm an toàn.

Đối với vụ việc các trẻ bị nhiễm bệnh sùi mào gà sau khi can thiệp chích hẹp bao quy đầu tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, Phó Thủ tướng cho rằng đây là vấn đề rất nghiêm trọng, UBND tỉnh Hưng Yên và các cơ quan liên quan khẩn trương tiến hành làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 Theo Minh Khôi/Chinhphu.vn

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.

Nam Dũng

10:41 29/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm