Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 27/04/2018 - 06:35
(Thanh tra)- Tại Bệnh viện (BV) Trung ương Quân đội 108 có một căn hầm được thực dân Pháp xây dựng rất kiên cố. Một phần hầm nổi trên mặt đất theo hình chữ Chi, dùng để trú ẩn cho nhân viên và bệnh nhân trong chiến tranh. Những năm bom rơi đạn lạc, các y, bác sĩ BV đã triển khai hai bàn mổ cho thương binh ở đây với đầy đủ phương tiện để phục vụ phẫu thuật.
Hòa bình lập lại, đến nay, căn hầm là nơi làm việc của Khoa Xạ trị - Xạ phẫu.
Hòa bình lập lại, đến nay, căn hầm tiếp tục thực hiện sứ mệnh mới - là nơi làm việc của Khoa Xạ trị - Xạ phẫu - ngôi nhà Hi Vọng - chữa trị cho hơn 200 nghìn lượt bệnh nhân ung thư với các thiết bị máy móc xạ trị xạ phẫu hiện đại nhất hiện nay.
Có lẽ với những ai lần đầu tiên bước chân tới Khoa Xạ trị - Xạ phẫu - BV Trung ương Quân đội 108, sẽ đều cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng.
Ngỡ ngàng thứ nhất bởi Khoa nằm trong một căn hầm dưới lòng đất với hệ thống địa đạo rộng khoảng hơn 300m2 được bố trí các phòng làm việc rất hợp lý. Tuy dưới hầm, thiếu ánh sáng tự nhiên nhưng Khoa luôn đảm bảo đủ tiêu chuẩn 5S trong y tế (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng), một trong những tiêu chuẩn đang được rất nhiều BV học hỏi và áp dụng.
Chính vì vậy, điều ngỡ ngàng thứ hai đó người ta sẽ không có cảm giác mình đang ở dưới mặt đất cả vài mét.
Nhưng có lẽ điều khiến người ta nhớ nhất khi đến đây chính là sự gần gũi, ấm áp và tận tụy của các nhân viên y tế. Chỉ với 26 người bao gồm các bác sĩ, kỹ sư vật lý, điều dưỡng, kỹ thuật viên nhưng họ đã làm nên những kỳ tích đáng nể trong điều trị ung thư ở Việt Nam và thế giới. Họ được gọi là những người lính áo trắng trong cuộc chiến ung thư đang ngày một cam go hơn.
Bệnh nhân của họ không chỉ là những thương bệnh binh, quân nhân trong quân đội mà còn là những người dân từ mọi miền đất nước thường được gửi tới kèm theo giấy chuyển viện từ các BV khác vì tính chất bệnh hoặc là rất nặng, hoặc là phức tạp, hoặc là hiếm gặp. Đặc biệt là các bệnh nhi bị mắc các khối u tổn thương trong sọ như di căn não, u màng não, u tuyến yên, u tuyến tùng, u dây VIII, đau dây V, dị dạng động tĩnh mạch, u máu thể hang... mà khi xạ hoặc hóa trị cần phải gây mê rất phức tạp và cần sự tỉ mẩn chi tiết tính toán cao độ.
Ông Trần Quang Tuân 55 tuổi (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) vốn là một sĩ quan quân đội thuộc Quân khu 2 công tác tại Lào. Chưa bao giờ ông nghĩ mình lại trở thành một bệnh nhân ung thư đặc biệt của BV Trung ương Quân đội 108. Ông không bao giờ quên được cảm giác choáng váng, sợ hãi sau khi được thăm khám chẩn đoán kỹ càng, các bác sĩ của Khoa Xạ trị - Xạ phẫu kết luận rất chi tiết về ba căn bệnh ung thư đang cùng lúc hủy hoại cơ thể của ông đó là: Ung thư amidan; ung thư hạ họng và ung thư thực quản. Đây cũng là lần đầu tiên các bác sĩ Khoa Xạ trị - Xạ phẫu ghi nhận trường hợp bệnh như của ông.

Ông Trần Quang Tuân (55 tuổi, ở Vĩnh Phúc) sau 3 tháng điều trị ung thư dưới căn hầm này đã khỏe mạnh trở lại, không phát hiện ung thư tái phát, di căn
Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định dùng phương pháp điều trị hóa xạ trị triệt căn đồng thời cả ba ung thư bằng kỹ thuật xạ trị điều biến liều - một kỹ thuật còn rất mới mẻ cách đây 3 năm ở Việt Nam.
Sau kết thúc điều trị 3 tháng dưới căn hầm này, vị sĩ quan quân đội can trường đã lấy lại phong độ. Ông Tuân bắt đầu tăng cân trở lại, ăn uống bình thường, cả ba tổn thương ung thư đáp ứng hoàn toàn, không phát hiện tổn thương tái phát, di căn trên lâm sàng, nội soi tai mũi họng, nội soi dạ dày-thực quản. Cho đến hôm nay, ông Tuân hoàn toàn khỏe mạnh, tái khám định kỳ 6 tháng một lần, không phát hiện ung thư tái phát, di căn. Căn hầm xạ trị - xạ phẫu đã trở thành mái nhà thứ hai của ông, đã đưa ông từ nơi tuyệt vọng nhất trở lại cuộc sống bình thường với gia đình vợ con.
BV Trung ương Quân đội 108 đã trang bị cho Khoa Xạ trị - Xạ phẫu hệ thống máy may móc, thiết bị tối tân nhất của Mỹ
Bác sĩ Bùi Quang Biểu, Trưởng Khoa Xạ trị - Xạ phẫu cho biết: "Cách đây 3 năm, qua ca lâm sàng của bệnh nhân Tuân, chúng tôi nhận thấy hóa xạ trị đồng thời triệt căn là lựa chọn thích hợp với kết quả điều trị khả quan cho các bệnh nhân có ung thư kết hợp vùng đầu - cổ và thực quản có sức khỏe tốt, đặc biệt ở các cơ sở có khả năng thực hiện các kỹ thuật xạ trị tiên tiến như xạ trị điều biến liều và khả năng phối hợp đa chuyên ngành trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và nuôi dưỡng bệnh nhân''.
Trong chiến tranh bắn phá, căn hầm là biểu tượng của sự che chở, của hi vọng, của sự an toàn, ôm vào lòng bao thương bệnh binh đang đau yếu, là phòng mổ cho những thương bệnh binh cần mổ cấp cứu, là nơi giữ mạng sống cho các bác sĩ và cả nhân dân sống quanh BV.
Hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trong chiến tranh... dưới trời xanh hòa bình, căn hầm vẫn là nơi ấp ôm những hi vọng. Hi vọng sẽ chiến thắng ung thư của hàng trăm nghìn lượt bệnh nhân đi qua vòm hầm này; là hi vọng và quyết tâm chữa trị, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân ung thư của các nhân viên y tế BV Trung ương Quân đội 108; là nơi nghiên cứu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm đào tạo, thực hành về lĩnh vực xạ trị ung thư với các trung tâm xạ trị ung thư trong và ngoài nước…
Được sự quan tâm đầu tư của Bộ Quốc phòng, BV Trung ương Quân đội 108 đã trang bị cho Khoa Xạ trị - Xạ phẫu hệ thống máy xạ trị - xạ phẫu đa năng TrueBeam STx tối tân nhất của Mỹ. Đây là hệ thống máy xạ trị - xạ phẫu tiên tiến nhất hiện nay tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó là hệ thống máy xạ phẫu Cyberknife, hệ thống máy gia tốc thẳng CX, hệ thống CT mô phỏng Optima CT580 RT đều của Mỹ.
Nhờ có các thiết bị tối tân, bệnh nhân sẽ được hưởng lợi mà không phải tốn kém gấp nhiều lần để đi ra nước ngoài điều trị theo quy trình hiện đại nhất... vì quy trình đó đang được áp dụng chuẩn tại căn hầm mang tên Hi vọng này. Có đến đây mới thấy phẩm chất của người lính Cụ Hồ được phát huy trong lĩnh vực y học đã mang lại bao hạnh phúc cho nhân dân. Điều kỳ diệu không chỉ nằm ở căn hầm, mà nó còn ở trong chính những con người đang lặng lẽ tận tụy cống hiến trí tuệ và sức lực cho bệnh nhân ung thư dưới căn hầm ấy!
Bài: Lãnh Hương
Ảnh: Mạnh Hùng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Tình trạng các đối tượng đang thực hiện hành vi giả danh cán bộ y tế để môi giới nhận làm hồ sơ cấp phép cho người dân và doanh nghiệp đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Sở Y tế Thanh Hoá cảnh báo đến người dân và doanh nghiệp để tránh bị lừa đảo.
Hương Trà
Thanh Lương
Thanh Lương
Đăng Tân
Thanh Lương
Thanh Nhung
T.H
T. Minh
T. Minh
T.V
Thư Ký
Đông Hà
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trung Hà
Trần Quý
Thanh Giang