Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 27/02/2020 - 18:03
(Thanh tra) - Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã có bài viết "Tri ân những chiến sĩ áo trắng trong trận tuyến phòng dịch" ghi nhận, đánh giá cao sự tiến bộ khá toàn diện của hệ thống y tế cũng như đội ngũ thầy thuốc Thái Nguyên trong sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ của nhân dân. Báo Thanh tra điện tử xin trân trọng giới thiệu bài viết này.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ chủ trì cuộc họp triển khai công tác tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về Việt Nam.
Trong thời điểm dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp như hiện nay, hệ thống y tế các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện nghiêm túc, triển khai đồng bộ các phương án về phòng, chống dịch bệnh, các giải pháp về thu dung bệnh nhân, quản lý người có nguy cơ cao về lây nhiễm, chuẩn bị sẵn sàng đủ cơ số thuốc, thiết bị y tế và địa điểm để tiếp nhận, cách ly, điều trị khi cần thiết.
Với sự chủ động, quyết liệt ấy, đến nay Thái Nguyên chưa ghi nhận có trường hợp nào dương tính với COVID-19 dù trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều nguy cơ tiềm ẩn về dịch bệnh lây lan như: Có hệ thống giao thông thuận tiện nối liền với các tỉnh biên giới phía Bắc, lưu lượng người nước ngoài đến địa bàn tham quan du lịch, lao động và học tập nhiều; số người tập trung ở các khu công nghiệp, trường học đông; số người lao động, học tập, tham quan du lịch tại vùng có dịch trở về tỉnh cũng không phải là ít.
Ngày 27/2/1955, Bác Hồ có thư gửi Hội nghị cán bộ ngành Y tế đăng trên Báo Nhân dân chỉ với 368 từ căn dặn, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu đến nay vẫn còn nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho tư tưởng, phương châm và hành động của ngành Y xuyên suốt 65 năm qua, nhất là về sự thật thà đoàn kết, thương yêu người bệnh và xây dựng nền y học nước nhà.
Thấm nhuần lời dạy của Người, đồng hành cùng ngành Y tế của cả nước, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã luôn sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xây dựng và triển khai các giải pháp đồng bộ, toàn diện, đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và từng bước nâng cao sức khỏe người dân.
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đồng bộ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống y tế từ tỉnh đến xóm làng, thôn bản, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước hiện thực hóa mục tiêu bao phủ, chăm sóc sức khỏe toàn dân. Mọi người dân, bất kể là ai, sống ở đâu, hoặc có điều kiện kinh tế ra sao đều được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng khi cần.
Tính đến hết năm 2019, nhiều chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế được đổi mới, sắp xếp, tinh gọn, giảm từ 34 xuống 26 đầu mối, sau sắp xếp đã phát huy tốt hiệu quả hoạt động. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được quan tâm, nhất là đào tạo chuyên khoa sâu, kỹ thuật cao và bác sĩ cho tuyến xã, thôn, bản, bác sĩ gia đình.
Nhân lực y tế tăng từ 11 bác sĩ/10.000 dân vào năm 2015, nay đã nâng lên 15 bác sĩ/10.000 dân vào năm 2019. Tỷ lệ trẻ tiêm chủng đầy đủ hằng năm đạt trên 97%. Quy mô giường bệnh toàn tỉnh tăng từ 35,3 giường/10.000 dân năm 2015, nay đã nâng lên 48,5 giường/10.000 dân cũng vào năm 2019.
Công tác xây dựng, củng cố xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới được chú trọng; đã có 173/178 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, bằng 96,1%; dự kiến năm 2020 phấn đấu đạt 97,2%.
Toàn tỉnh có 2 bệnh viện tuyến tỉnh đạt hạng I, có 3 bệnh viện tuyến huyện đạt hạng II và 7 bệnh viện đã thực hiện tự chủ tài chính từ năm 2018. Mạng lưới y tế chuyên sâu được hình thành, hệ thống bệnh viện vệ tinh được mở rộng.
Cùng với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, tỉnh đã xây dựng được 3 bệnh viện vệ tinh của 5 bệnh viện tuyến Trung ương gồm: Bạch Mai, Nội tiết, Phụ sản, Nhi và Tim Hà Nội nhằm nâng cao năng lực khám, cấp cứu, điều trị các ca bệnh nặng trong và ngoài tỉnh, giảm tải cho tuyến trên.
Các cơ sở y tế tiếp tục được tỉnh đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho nhân dân. Hệ thống y tế dự phòng được củng cố và phát triển từ tỉnh đến cơ sở; công tác phòng bệnh luôn được duy trì thực hiện tốt, nhiều năm liền trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra.
Cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao và ghi nhận sự tiến bộ khá toàn diện của hệ thống y tế và đội ngũ thầy thuốc trong phạm vi toàn tỉnh đã luôn giữ vững về những điều y đức, tâm huyết, trách nhiệm, y thuật cao, tận tụy với công việc, vì sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ của nhân dân.
Nhiều thầy thuốc còn tình nguyện hiến máu cứu chữa người bệnh, tham gia các hoạt động khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, giúp đỡ kinh phí để bệnh nhân nghèo chữa bệnh…
Tự hào về truyền thống vẻ vang và những thành tựu đã đạt được, ngành Y tế tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, khắc phục mọi khó khăn thách thức để đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của toàn xã hội.
Năm 2020 và các năm tiếp theo, nhiệm vụ đặt ra là khá nặng nề, nhất là hiện nay chúng ta đang phải ứng phó với dịch COVID-19 và những vấn đề tiềm ẩn có thể phát sinh, hậu quả khó lường.
Để tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ nói trên, trước hết cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, trong đó có đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành Y tế phải nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng, đó là: Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội.
Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý của ngành Y tế trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đặc biệt là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị và y đức của người cán bộ y tế. Đồng thời tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức, bộ máy ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; có chính sách thu hút bác sĩ và nguồn nhân lực chất lượng cao, không ngừng phát triển khoa học - công nghệ về y tế.
Bên cạnh đó, củng cố y tế cơ sở gắn với làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Khuyến khích xã hội hoá y tế, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu và dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương, cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý y tế, nhất là xây dựng và ứng dụng có hiệu quả hồ sơ sức khỏe cá nhân; hồ sơ, bệnh án điện tử...
Lương y như từ mẫu, đòi hỏi người thầy thuốc không chỉ cần có tài mà phải có tâm, có đức để cứu người. Nhân dịp Kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 -27/2/2020), xin được bày tỏ sự trân trọng, tôn vinh và tri ân với những người đang ngày đêm nỗ lực, không quản khó khăn, hiểm nguy, tất cả vì mục tiêu chăm lo sức khỏe cho nhân dân.
Tin rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, Y tế Thái Nguyên sẽ cùng với Y tế cả nước tiếp tục đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng phát huy thành tựu và truyền thống tốt đẹp, không ngừng nỗ lực phấn đấu để đạt được những kết quả to lớn hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
PGS.TS Trần Quốc Tỏ
Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sức khỏe học sinh không có diễn biến bất thường trong vụ mẫu thịt lợn tại trường mầm non ở Thái Nguyên dương tính với virus dịch tả. Trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm của Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường thế nào?
Đăng Tân
(Thanh tra) - Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 31.900 ca sốt xuất huyết, có 4 ca tử vong. Số mắc có xu hướng tăng sớm tại nhiều địa phương, đặc biệt khu vực phía Nam, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng mạnh trong mùa mưa.
Thanh Lương
Văn Thanh
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thu Huyền
TS. Lê Duy Bình (Economica Vietnam)
Bích Tuệ Lan Anh
Trung Hà
H.T
Thùy Dương
Nam Dũng
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Trung Hà
Đăng Tân