Theo dõi Báo Thanh tra trên
Phương Anh
Thứ bảy, 13/09/2025 - 16:32
(Thanh tra) - Với sự vào cuộc đồng bộ của tổ chức Công đoàn Việt Nam, đến nay đã có hơn 87% công đoàn cơ sở triển khai xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc; trên 1 triệu đoàn viên và người lao động đã bỏ hoặc giảm hút thuốc lá.
Công đoàn viên tham gia tìm hiểu về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ảnh: Hồng Thơm
Theo Tổ chức Y tế thế giới, sử dụng thuốc lá là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu hiện nay. Thống kê cho thấy, mỗi năm, hơn 8 triệu người trên thế giới tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó có tới 1,3 triệu người chết do hút thuốc thụ động.
Tại Việt Nam, con số này cũng rất đáng lo ngại. Ước tính mỗi năm có trên 100.000 ca tử vong liên quan đến thuốc lá. Trong đó, khoảng 84.500 người chết do hút thuốc chủ động và hơn 18.800 người tử vong do hút thuốc thụ động. Đó là những cái chết có thể ngăn ngừa được nếu chúng ta hành động kịp thời và quyết liệt.
Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, thuốc lá còn để lại gánh nặng kinh tế nặng nề cho xã hội. Theo số liệu từ Tổ chức Y tế thế giới, tổng thiệt hại kinh tế do thuốc lá gây ra cho Việt Nam lên tới khoảng 108 nghìn tỷ đồng mỗi năm – gấp hơn 5 lần số thuế thu được từ ngành công nghiệp thuốc lá.
Với sự hỗ trợ của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), thời gian qua, các bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội đã triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó phải kể đến vai trò then chốt của các tổ chức công đoàn.
Theo đại diện Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, trong suốt 12 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong đồng hành cùng Chính phủ, ngành Y tế và toàn xã hội trong thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là lời cam kết chăm lo cho sức khỏe của đoàn viên và người lao động – những người đang ngày ngày đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Với sự vào cuộc đồng bộ, đến nay đã có hơn 87% công đoàn cơ sở triển khai xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc; trên 1 triệu đoàn viên và người lao động đã bỏ hoặc giảm hút thuốc lá. Những con số ấy đã minh chứng cho sức lan tỏa của một phong trào giàu tính nhân văn và trách nhiệm xã hội.
Thống kê cho thấy, những năm qua, các cấp công đoàn đã tuyên truyền hơn 5,4 triệu lượt đoàn viên, người lao động cả nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Từ tuyên truyền của các cấp công đoàn, đã góp phần làm hơn 1 triệu đoàn viên, người lao động trên địa bàn cả nước từ giảm hút cho đến bỏ thuốc lá.
Để đạt được kết quả đó, Tổng Liên đoàn đã thành lập Ban chỉ đạo và chỉ đạo các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương thành lập các ban chỉ đạo triển khai nội dung này đã tham gia xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến phòng, chống tác hại của thuốc lá. Các công đoàn cơ sở phối hợp chuyên môn xây dựng nội quy, quy chế để phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các cơ quan, doanh nghiệp, giám sát thực hiện các quy định của pháp luật cũng như nội quy, quy chế đã đặt ra đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Ngoài ra, công đoàn tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động về tác hại của thuốc lá, mỗi người tự giác giảm hút. Từ đó bỏ thuốc để bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như những người xung quanh, bảo vệ môi trường làm việc của cả cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Đáng chú ý, các tổ chức công đoàn chú trọng xây dựng nhiều mô hình tuyên truyền mang đặc thù Công đoàn. Thành công nhất là mô hình “Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc” trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Mô hình này đã được các cấp công đoàn, doanh nghiệp nhiệt tình hưởng ứng bởi tạo ra môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, văn minh, văn hóa, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đến nay, theo báo cáo của các cấp công đoàn, đã có hơn 80% công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp, đơn vị đã xây dựng mô hình không khói thuốc.
Tuy nhiên, Theo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, để công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu quả, nhằm bảo vệ sức khoẻ người lao động, trong thời gian tới công tác phòng, chống tác hại thuốc lá cần tiếp tục được đẩy mạnh, đổi mới và nhân rộng các mô hình hiệu quả, gắn với các hoạt động chăm lo đời sống, sức khỏe người lao động.
Hưởng ứng cam kết của Chính phủ với Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới, tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đồng hành cùng các cơ quan chức năng phấn đấu đến năm 2030, đưa tỷ lệ hút thuốc ở nam giới xuống còn 35% như mục tiêu đã đề ra.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ông H.M.P. (45 tuổi, ở Hà Nội) được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện vì cúm A biến chứng viêm phổi.
Chính Bình
(Thanh tra) - Ngày 4/12, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng chương trình giai đoạn 2026 - 2035. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dự và phát biểu chỉ đạo.
Chính Bình
Trần Kiên
Chính Bình
Bài, ảnh: Hoàng Nam
Thư Ký
Trí Vũ
Kim Thành
Thu Huyền
Trần Quý
T. Minh
Trí Vũ
Lan Anh
T.Vân
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nam Dũng