Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trao giải cuộc thi viết 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ V

Phương Anh

Thứ năm, 23/07/2020 - 09:17

(Thanh tra)- Tối ngày 22/7, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" lần thứ V do Báo Sức khỏe và Đời sống (cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế) tổ chức.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao giải cho các tác giả tác phẩm "Như cổ tích giữa đại ngàn" và BS Nay Blum, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Glar, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Ảnh: MT

Cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" lần thứ V thu hút  hơn 1.200 tác phẩm của các tác giả khắp mọi miền Tổ quốc, người Việt Nam ở nước ngoài gửi dự thi. Các tác phẩm dự thi lần này là những câu chuyện chân thật, xúc động được kể lại với ngôn ngữ giản dị, sinh động, có tác động xã hội rộng lớn và sâu sắc, khiến cộng đồng hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về nghề y, một nghề cao quý.

Với tinh thần trách nhiệm cao và sự công tâm, Ban Tổ chức đã lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc để trao 1 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 11 giải Ba.

Giải Đặc biệt đã được trao cho tác phẩm "Như cổ tích giữa đại ngàn" viết về bác sỹ Nay Blum, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Glar, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, của tác giả Hà Văn Đạo (Báo Sức khỏe và Đời sống).

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 5 tác phẩm viết về phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi lễ, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, qua 5 lần tổ chức, cuộc thi là nhịp cầu mang đến với công chúng những tấm gương thầy thuốc đang lặng lẽ tỏa sáng, góp phần khẳng định những phẩm chất cao đẹp của ngành Y. Đặc biệt, thời gian qua, những chiến sĩ áo trắng đã chiếm được lòng tin yêu của nhân dân, đóng góp tích cực vào thắng lợi bước đầu của đất nước trong cuộc chiến chống COVID-19, được bạn bè, cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

"Trong cuộc chiến này đã xuất hiện nhiều tấm gương thầy thuốc làm việc quên ăn, quên nghỉ; từ những người làm y tế dự phòng sẵn sàng lao mình vào các ổ dịch, các y, bác sĩ tận tụy điều trị các bệnh nhân nặng, tới những người miệt mài trong các phòng thí nghiệm để thực hiện xét nghiệm, nuôi cấy và phân lập vi rút", quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Trong cuộc chiến chống COVID-19, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị của toàn dân thì ngành Y tế chính là lực lượng tiên phong. Trong đó tiêu biểu là khối điều trị, khối dự phòng…

Qua phóng sự về sự tận tâm chăm sóc cứu chữa bệnh nhân của khối điều trị đã cho khán giả được nhìn toàn cảnh về công tác chăm sóc và điều trị các bệnh nhân COVID-19. Hàng loạt bệnh nhân khỏi bệnh từ em bé sơ sinh 16 tháng tuổi đến những bệnh nhân tưởng như tử thần đã gọi sẵn như BN91, BN19… Và, kết thúc phóng sự là hình ảnh Bộ Y tế tiễn BN91 về nước, BN91 nói lời “cảm ơn Việt Nam” là hình ảnh tự hào và xúc động mãnh liệt nhất.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, với thành công trong cuộc chiến chống COVID-19, ngành Y tế vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ phải làm, trong đó có việc đổi mới toàn diện và căn bản hoạt động của ngành nhằm nâng cao chất lượng mọi mặt để phục vụ người dân ngày một tốt hơn...

Thời gian tới, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như tăng cường kỷ cương; đẩy mạnh cải cách; thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết và hỗ trợ giữa các cơ sở y tế, giữa các cán bộ y tế trong toàn tuyến; nâng cao hơn nữa chất lượng, sự thuận tiện trong khám, chữa bệnh để bảo đảm người dân được sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng ngay tại tuyến y tế cơ sở...

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vẫn còn tình trạng ngộ độc thực phẩm khi chế tài chưa đủ sức răn đe

Vẫn còn tình trạng ngộ độc thực phẩm khi chế tài chưa đủ sức răn đe

(Thanh tra) - Các vụ ngộ độc thực phẩm bếp ăn tập thể liên tiếp xảy ra thời gian qua cho thấy, không chỉ lỗ hổng trong quản lý mà còn tồn tại bất cập trong chế tài xử phạt, khiến vi phạm tái diễn, đặt ra yêu cầu phải kiểm tra, giám sát và xử lý mạnh hơn nữa nhằm tăng tính răn đe.

Thanh Lương

07:00 22/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm