(Thanh tra) - Mang trong mình khối u gan phải kích thước lớn, ông N.S. (75 tuổi, quốc tịch Campuchia) đã được điều trị thành công nhờ phương pháp phẫu thuật nội soi cắt gan tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park (TP. HCM).
(Thanh tra)- Những người vận động nhiều, chơi thể thao, hay làm việc dưới thời tiết nóng bức khiến cơ thể đổ nhiều mồ hôi, bị mất nước dẫn đến cơ thể mất đi sự bền bỉ, dẻo dai.
(Thanh tra)- Ngày 15/3, tại buổi họp báo về thông tin mẹ con sản phụ tử vong do tự sinh tại nhà ở TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, hiện các cơ quan chức năng chưa xác minh được trường hợp sản phụ tử vong khi sinh con tại nhà như thông tin trên mạng xã hội đưa.
Tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, nhiều bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường nhập viện trong tình trạng đối mặt với nguy cơ cao bị nhiễm trùng, hoại tử, phải cắt cụt chi do ngâm chân bằng nước lá cây không rõ nguồn gốc.
(Thanh tra) - Theo Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) Dự phòng Hà Nội, TS Nguyễn Nhật Cảm, thời điểm này đang là mùa lễ hội, nhu cầu đi lại của người dân và du khách tăng cao càng làm tăng nguy cơ mắc bệnh trên người, nhất là với các bệnh như cúm, bệnh đường hô hấp, sởi, rubella, tiêu chảy, sốt xuất huyết, ho gà… Do đó, việc chủ động phòng, chống dịch bệnh có vai trò hết sức quan trọng.
(Thanh tra)- Ngày 7/3/2018, Hội nghị toàn Thế giới về Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) với chủ đề “Thuốc lá hay sức khoẻ” lần thứ 17 được tổ chức tại thành phố Cape Town, Nam Phi với sự tham gia của trên 100 quốc gia với hơn 2.000 đại biểu.
(Thanh tra)- Bé gái bị teo thực quản bẩm sinh và gây nguy hiểm đến tính mạng. Ngày 7/3, các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã cấp cứu thành công và mang lại sự sống cho một bé gái sinh non 31 tuần tuổi.
(Thanh tra) - Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và thông tin chia sẻ của một bà mẹ ở Hưng Yên kể về quá trình sinh con tại nhà, tự đỡ đẻ mà không có sự hỗ trợ của cán bộ y tế. Cháu bé sơ sinh sau đó không được cắt rốn và không được tiêm phòng. Chiều 6/3, chuyên gia Bộ Y tế đã lên tiếng phản đối về sự việc này.
(Thanh tra) - Trước những thông tin phản ánh về việc “khi mua thuốc ngoại trú đối với trẻ dưới 72 tháng tuổi thì phải ghi số tháng tuổi, ghi tên và số chứng minh nhân dân hoặc sổ căn cước công dân của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ”, ngày 2/3, ông Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã trả lời rõ hơn về vấn đề này.
Trước nhiều ý kiến tranh cãi về việc hồ sơ xét chức danh giáo sư của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phải nằm trong diện xem xét lại, phóng viên VietnamPlus đã có cuộc trao đổi với giáo sư, tiến sỹ Phạm Gia Khánh, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành Y.
Nguồn tin từ Hội chức danh giáo sư nhà nước cho biết trong số hơn 1.200 hồ sơ đủ điều kiện được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 sau khi rà soát lại theo chỉ đạo của Thủ tướng, Hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư Nhà nước đã tạm để lại 129 hồ sơ giáo sư, phó giáo sư của tất cả các ngành, trong đó có 29 hồ sơ (9 giáo sư và 20 phó giáo sư) của ngành y tế.