Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tiêu hủy 20.000 viên thuốc trị ung thư: “Đỉnh cao hành vi vô cảm”

Thứ ba, 09/05/2017 - 11:05

(Thanh tra)- Mới đây, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP Hồ Chí Minh phải tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc đặc trị bệnh ung thư do “tắc nghẽn” thủ tục nhận thuốc kéo dài mất 1 năm, dẫn đến hết hạn sử dụng, gây xôn xao dư luận.

Chiều 8/5, ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nêu quan điểm: “Vụ này tưởng nhỏ mà giải quyết hơn 1 năm trời ở các cơ quan rõ ràng là không bình thường”.

Theo ông Hà, từ sự không bình thường ấy phải rút ra được bài học. Các phía cần đánh giá lại, giải quyết trong khuôn khổ Nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Còn Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc bày tỏ quan điểm khá gay gắt khi đề cập đến vụ tiêu huỷ 20.000 viên thuốc điều trị ung thư hết hạn do “tắc” thủ tục. “Vụ này là đỉnh cao của hành vi vô cảm, là vụ việc điển hình, thể hiện sự thiếu trách nhiệm. Đây cũng là cảnh báo rất lớn với đội ngũ công chức”, ông Lộc nói.

Theo ông Lộc, thực tế còn rất nhiều vụ việc tương tự đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ với nhiều mức độ khác nhau.

Việc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục hành chính khiến các doanh nghiệp như ngồi trên đống lửa. Chậm trễ thời gian đôi khi khiến doanh nghiệp mất hợp đồng, đối tác, bị phạt... dẫn đến phá sản.

Đây là vụ việc có tác động rất lớn, là ví dụ mang tính cảnh báo lớn đối với đội ngũ công chức, làm sao làm việc có tinh thần trách nhiệm hơn với người dân và doanh nghiệp.

“Ngày xưa có câu: Quan có cần nhưng dân chưa vội/Quan có vội quan lội quan sang” nhưng giờ thì ngược lại, nhưng dân làm sao vượt qua được các thủ tục hành chính. Đây chính là bế tắc”, ông Lộc nhận định.

Ông Hà cũng nêu quan điểm, vụ việc lô thuốc tưởng nhỏ mà giải quyết hơn 1 năm trời ở các cơ quan rõ ràng là không bình thường. Từ sự không bình thường ấy chúng ta phải rút ra được bài học gì, giải quyết thế nào, không chỉ riêng trường hợp này.

Thảo Nguyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.

Nam Dũng

10:41 29/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm