Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 18/08/2017 - 21:28
(Thanh tra) - Cục An toàn thực phẩm (ATTP) sẽ có những giải pháp trong quản lý các thủ tục hành chính một cách đồng bộ và công bố hợp quy, quy định về ATTP, thực hiện theo Nghị quyết 43/2017/QH14 về thực hiện chính sách pháp luật về ATTP giai đoạn 2016-2020.
Bà Trần Việt Nga, Cục phó Cục ATTP
Trong cuộc gặp gỡ báo chí, bà Trần Việt Nga, Cục phócho biết, doanh nghiệp kiến nghị đơn giản hoá các thủ tục hành chính, khi tiếp nhận các văn bản công bố quy định về ATTP, giảm thấp xuống các thủ tục tiếp nhận hành chính, hồ sơ cấp giấy chứng nhận về hợp quy ATTP.
Doanh nghiệp mong muốn được áp dụng Nghị định 38 phù hợp; được tự do công bố tiêu chuẩn sản xuất, khi có sai phạm thì cơ quan chức năng xử lý; nên bỏ toàn bộ quy định về công bố, căn cứ Luật ATTP thì kiến nghị này hợp lý, Luật ATTP chỉ yêu cầu công bố quy chuẩn. Tại các nước phát triển như Nhật Bản, Singapore, Thái Lan và các nước châu Âu, họ đã triển khai thành công. Còn với Việt Nam điều này còn quá khó.
Lý giải nguyên do Cục phó Trần Việt Nga cho biết, thứ nhất về ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp tại Việt Nam còn chưa cao. Ở nước ngoài, “muốn làm gì cũng phải xin phép kể cả trồng một cái cây trong nhà còn Việt Nam 2 luống rau” (1 luống để ăn, 1 luống để bán). Ngoài ra, các loại sản phẩm của các nước khi đưa ra thị trường thì đều có kiểm định rõ ràng.
Cục phó Trần Việt Nga cho biết thêm sẽ tạo sự thông thoáng cho doanh nghiệp nhưng không có nghĩa tháo bỏ hoàn toàn trong việc công bố chất lượng, vì việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp cũng cần có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng.
Quốc hội thành lập Đoàn Giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về ATTP giai đoạn 2011 - 2016. Theo khảo sát tại 21 tỉnh, thành phố, kiểm tra 8 loại hình sản xuất kinh doanh thực phẩm, tổ chức 3 hội thảo, trong báo cáo nhấn mạnh tình hình vi phạm về quy định ATTP khá phổ biến trong nhiều loại hình kinh doanh thực phẩm, ATTP có lúc, có nơi đến mức báo động, ở giới hạn đỏ.
Theo đó, Quốc hội ra Nghị quyết 43, có giải pháp quan trọng, đó là kiểm soát chặt chẽ nông, lâm, thủy sản trước khi ra thị trường và Kết luận số 11 của Ban Bí thư tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo ATTP trong tình hình mới, phía Cục ATTP sẽ nghiêm túc thực hiện và tăng cường triển khai đồng bộ, hiệu quả.
Nhằm đơn giản hóa hồ sơ đăng ký tiếp nhận và trả lời công bố kết quả theo Nghị định 38 (sửa đổi), hiện nay, Bộ Y tế nói chung và Cục ATTP nói riêng đã và đang áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Phía Cục ATTP đã triển khai hình thức dịch vụ công trực tuyến, tất cả đều đăng ký trên môi trường mạng.
Hiện nay, dịch vụ công trực tuyến đang được thực hiện tại hai TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh và được các DN đánh giá rất cao. Cục ATTP sẽ hướng dẫn những văn bản rõ ràng hơn tạo lề thông thoáng cho doanh nghiệp hoạt động.
Lê Hồng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau khi ghi nhận 46 trường hợp nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm tại xã Tân Lập (Quảng Trị), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn yêu cầu điều tra và xử lý nghiêm vi phạm.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.
Nam Dũng
Hương Trà
Thanh Lương
Thanh Lương
Đăng Tân
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương - Thanh Hoa
Lan Anh
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Thanh Lương - Thanh Hoa
Thu Huyền
Lan Anh
Trang Anh