Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 02/04/2020 - 21:06
(Thanh tra)- Chiều nay (2/4) tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đã có thêm 11 bệnh nhân (BN) mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong đó có 10 BN quốc tịch Việt Nam, 1 BN quốc tịch Pháp.
11 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh. Ảnh: PA
Đến thời điểm này tại Việt Nam đã có 75 BN mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.
BN 20, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Vào viện ngày 7/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, BN được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 ngày 28/3 và âm tính lần 2 ngày 31/3.
BN 63, nữ, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam. BN vào viện ngày 17/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, BN được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 ngày 29/3, lần 2 ngày 1/4. Hiện tại sức khỏe ổn định, không ho, không sốt.
BN 76, nam, quốc tịch Pháp. BN vào viện ngày 18/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, BN được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 ngày 27/3, lần 2 ngày 31/3. Hiện tại sức khỏe ổn định.
BN 78, nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 18/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, BN được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 ngày 27/3, lần 2 ngày 30/3.
BN 107, nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 21/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, BN được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 ngày 27/3, lần 2 ngày 30/3.
BN 129, nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 23/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, BN được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 ngày 29/3, lần 2 ngày 1/4.
BN 131, nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 23/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, BN được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 ngày 26/3, lần 2 ngày 29/3 và lần 3 ngày 1/4.
BN 132, nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 23/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, BN được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 ngày 29/3, lần 2 ngày 1/4.
BN 138, nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 23/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, BN được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 ngày 29/3, lần 2 ngày 1/4.
BN 179, nam, 62 tuổi, quốc tịch Việt Nam. BN nhập viện trong tình trạng ho ít đờm, không khó thở. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, BN được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 ngày 28/3, lần 2 ngày 31/3.
BN 198, nữ, 53 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, BN được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 ngày 28/3, lần 2 vào 31/3.
Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.
PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Giám đốc Trung tâm Quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID-19 cho biết, hiện nay Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là nơi tiếp nhận và đang điều trị 80 BN mắc COVID-19, nhiều nhất trên cả nước.
Với 11 BN được công bố khỏi bệnh vào chiều nay (2/4), bệnh viện còn 69 BN đang được điều trị, đa số sức khỏe các BN đều tiến triển tốt.
Phương Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Nghệ An và Thanh Hóa với hàng chục người phải nhập viện đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong đời sống hàng ngày.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Từ đầu năm 2026, cả nước ghi nhận khoảng 26.000 ca tay chân miệng và 8 ca tử vong. Bệnh đang gia tăng tại nhiều địa phương, đặc biệt khu vực phía Nam, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát kịp thời.
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Đăng Tân
Thanh Lương
T.H
Nguyễn Điểm
Huyền Như
Trần Quý
T. Minh
Trần Kiên
Hương Giang
Hải Hà
Trần Quý
Phương Hiếu
Trần Kiên