Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thành lập Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia

Thứ bảy, 11/03/2017 - 12:16

(Thanh tra) - Chiều 10/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã công bố Nghị quyết của Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Mua sắm thuốc tập trung quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại lễ công bố

Trung tâm có chức năng tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc thuộc danh mục do Bộ Y tế ban hành, tổ chức đàm phán giá thuốc để giảm giá thuốc, đảm báo công khai, minh bạch.

Phát biểu tại Lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia là đơn vị sự nghiệp thứ 83 trực thuộc Bộ Y tế. 

Bộ trưởng Nguyễn Kim Tiến kỳ vọng việc đấu thầu thuốc tập trung sẽ góp phần giảm giá thành thuốc, đặc biệt là những thuốc biệt dược có giá cao. Hoạt động của Trung tâm này sẽ giúp hạn chế tình trạng chênh lệch giá thuốc quá lớn giữa các bệnh viện, các tỉnh do việc đấu thầu thuốc trước đây do Sở Y tế hoặc các bệnh viện tự tổ chức. Đồng thời, Trung tâm cũng góp phần tăng khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Việc đấu thầu tập trung sẽ chia 3 cấp. Bộ Y tế đã có danh mục thuốc đầu thầu cấp quốc gia, còn cấp sở y tế, đơn vị sự nghiệp (bệnh viện) sẽ đấu thầu theo danh mục thuốc riêng. Ở giai đoạn đầu, danh mục thuốc ban hành có tính chất mức độ vừa phải để làm thử. Đặc biệt, Trung tâm sẽ tham gia đàm phán giá thuốc tập trung vào các thuốc có giá cao, thuốc biệt dược (phải nhập khẩu), thuốc có giá cao phải sử dụng nhiều.

Phương Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.

Nam Dũng

10:41 29/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm