Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tập huấn kỹ năng truyền thông phòng, chống ma túy

Thứ tư, 25/11/2015 - 16:01

(Thanh tra) - Ngày 25/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Chương trình phòng, chống ma túy (Colombo Plan) tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng truyền thông phòng, chống ma túy cho các cơ quan báo chí.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tham gia tập huấn có trên 70 phóng viên, biên tập viên đến từ cơ quan báo, đài trên địa bàn Hà Nội.

Tại Hội nghị, các phóng viên được Tiến sĩ Thomas Thaza, Giảng viên của Colombo Plan giới thiệu những nội dung về: Ma túy và các rối loạn do sử dụng ma túy; các yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ trong dự phòng làm dụng ma túy; vai trò của truyền thông báo chí đối với công tác phòng, chống ma túy. Khóa tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ phóng viên, tuyên truyền viên tại cơ sở có thêm những thông tin, định hướng phục vụ cho công tác truyền thông phòng, chống tệ nạn ma túy tại cộng đồng…

Việt Nam có những bước đi đúng đắn trong công tác truyền thông phòng chống ma túy. Trong cuộc sống có rất nhiều chất gây nghiện được sử dụng hợp pháp như rượu, thuốc lá, cà phê, một số sản phẩm thuốc… Tuy nhiên, việc sử dụng các loại chất này sai mục đích, quá liều cũng dẫn đến những tác hại về sức khỏe, Tiến sĩ Thomas Thaza cho biết.

Theo ông Vũ Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và truyền Thông), hiện nay, vấn nạn ma túy diễn ra trên toàn cầu. Những năm qua, Việt Nam tích cực phối hợp với các tổ chức nước ngoài trong việc đẩy lùi các hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng các chất ma túy. Do vậy, việc tập huấn về kỹ năng truyền thông phòng, chống ma túy sẽ đóng góp vai trò hết sức quan trọng.

Thông qua tập huấn, đại diện của các cơ quan báo chí lĩnh hội những thông tin, kinh nghiệm về công tác truyền thông phòng, chống ma túy từ các nước. Việc chia sẻ kinh nghiệm từ bạn bè quốc tế cũng là cơ hội tốt, giúp cho công tác truyền thông tại Việt Nam hiệu quả hơn, sâu rộng hơn, cải tiến, phù hợp với cuốc sống, ông Vũ Thanh Sơn khẳng định.

Phương Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.

Nam Dũng

10:41 29/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm