Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 08/01/2014 - 21:51
(Thanh tra) - Ngày 8/1, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Tổng cục Hải quan đề nghị tăng cường công tác kiểm tra nhập khẩu trang thiết bị y tế.
Theo Bộ Y tế, trong những ngày gần đây nhận được nhiều thông tin phản ánh Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra và phát hiện một số trường hợp nhập khẩu trang thiết bị y tế đã qua sử dụng. Bộ Y tế đánh giá cao công tác này và cho rằng đây là hành động gian lận thương mại nghiêm trọng vì mặt hàng trang thiết bị y tế là loại hàng hóa đặc biệt, có liên quan trực tiếp đến công tác chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe con người.
Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 hướng dẫn Luật Thương mại, trang thiết bị y tế đã qua sử dụng là mặt hàng cấm nhập khẩu. Bộ Y tế cấp giấy phép nhập khẩu cho các công ty có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông tư 24/2001/TT-BYT ngày 21/6/2011 về việc hướng dẫn nhập khẩu thiết bị y tế. Các thiết bị khi nhập khẩu vào Việt Nam phải là các thiết bị y tế mới 100%. Doanh nghiệp khi nhập khẩu phải chịu trách nhiệm về số lượng, trị giá và chất lượng các mặt hàng nhập khẩu theo giấy phép đã được cấp và quy định của pháp luật.
Bộ Y tế khẳng định: Việc nhập khẩu trang thiết bị y tế đã qua sử dụng là hành động gian lận thương mại nghiêm trọng, hoàn toàn trái với quy định của pháp luật Việt Nam. Do vậy, Bộ Y tế đề nghị Tổng cục Hải quan phối hợp chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu và các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo đảm trong sạch môi trường kinh doanh và an toàn sức khỏe cho nhân dân. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Y tế đề nghị Tổng cục Hải quan tiếp tục liên hệ với Bộ để phối hợp công tác.
Phương Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Tình trạng các đối tượng đang thực hiện hành vi giả danh cán bộ y tế để môi giới nhận làm hồ sơ cấp phép cho người dân và doanh nghiệp đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Sở Y tế Thanh Hoá cảnh báo đến người dân và doanh nghiệp để tránh bị lừa đảo.
Hương Trà
Thanh Lương
Thanh Lương
Đăng Tân
Thanh Lương
Thái Nam
Hải Hà
Minh Tân
PV
Cảnh Nhật
Minh Tân - Vũ Linh
Dương Anh Minh
Cảnh Nhật
Thanh Giang
Trí Vũ
PV
PV