Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 30/04/2014 - 18:43
(Thanh tra)- Cục Y tế vừa có công văn khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng, chống hội chứng viêm đường hô hấp cấp do vi rút mới corona.
Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ tháng 9/2012 đến ngày 26/4/2014, trên thế giới đã ghi nhận 264 trường hợp nhiễm chủng vi rút mới corona gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp ở khu vực Trung Đông (MERS- CoV) trong đó 93 trường hợp tử vong tại 14 quốc gia thuộc các khu vực Trung Đông (Ả Rập Xê Út, Jordan, Cô Oét, Ô Man, Quatar và Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất), châu Âu (Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Ý, Hi Lạp), Bắc Phi (Tunisia) và châu Á (Malaysia và Philippin).
Ngày 24/4, WHO báo cáo đánh giá nguy cơ cho thấy 755 trường hợp MERS- CoV được báo cáo gần đây là có lây nhiễm thứ phát do có sự lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc gần và có các chùm ca bệnh. Phần lớn các trường hợp lây nhiễm thứ phát này là các cán bộ y tế làm trong các cơ sở y tế bị lây bệnh khi tiếp xúc điều trị bệnh nhân MERS- CoV, trong đó có nhiều trường hợp không có triệu chứng. WHO nhận định trong thời gian tới có thể ghi nhận thêm trường hợp nhiễm mới MERS- CoV tại các quốc gia khác do có giao lưu về đi lại và du lịch với các quốc gia hiên đang có dịch bệnh. Đặc biệt Malaysia và Philippin đã ghi nhận các trường hợp nhiễm MERS- CoV sau khi trở về từ khu vực Trung Đông.
Trước tình trạng dịch bệnh MERS- CoV trên thế giới đang có diễn biến phức tạp, để tăng cường các biện pháp phòng, chống không để dịch lan truyền vào Việt Nam, Cục Y tế dự phòng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kiểm dịch y tế tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với người nhập cảnh vào nước ta tại tất cả các cửa khẩu. Đặc biệt lưu ý các hành khách du lịch trở về từ các quốc gia đang có dịch bệnh và các quốc gia vùng Trung Đông. Sử dụng máy theo dõi thân nhiệt từ xa tại cửa khẩu, nếu phát hiện trường hợp có biểu hiện sốt, viêm đường hô hấp cấp không rõ nguyên nhân cần tổ chức khám, cách ly, lấy mẫu để xét nghiệm.
Các cơ sở y tế trên địa bàn cần giám sát chặt chẽ các trường hợp có biểu hiện hoặc nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp không rõ nguyên nhân. Đặc biệt những người gần đây có tiền sử đi du lịch hoặc trở về từ các quốc gia có dịch bệnh trong vòng 14 ngày để có các biện pháp khám xác định hoặc cách ly kịp thời.
Cục Y tế dự phòng yêu cầu Sở Y tế các địa phương tăng cường công tác truyền thông đối với cộng đồng, các khách du lịch về các biên pháp phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp, ngăn ngừa lây truyền trong cộng đồng. Bên cạnh đó thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện, yêu cầu các nhân viên y tế sử dụng các phương tiện bảo hộ cá nhân cần thiết khi khám, chữa bệnh để phòng lây nhiễm MERS- CoV và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác. Chủ động và phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Paster về giám sát dịch bệnh, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ, có tiền sử đi về từ các vùng có dịch và tiếp xúc với bệnh nhân MERS- CoV để chuyển tới Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Paster TP Hồ Chí Minh chẩn đoán xác định.
Phương Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau phản ánh về hoạt động khám sức khỏe xin việc “siêu nhanh”, Sở Y tế TP Cần Thơ kiểm tra đột xuất Phòng khám đa khoa Ngọc Thạch, phát hiện nhiều tồn tại trong điều kiện hoạt động, nhân sự và quản lý hồ sơ. Cơ quan quản lý đã yêu cầu ngừng khám sức khỏe, thu hồi công bố đủ điều kiện và tiếp tục xem xét xử lý vi phạm.
Phú Đức
(Thanh tra) - Tỉnh Cà Mau dự kiến dành 1.776 tỷ đồng đầu tư, nâng cấp 64 trạm y tế xã, phường đến năm 2030. Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu việc đầu tư phải có trọng tâm, tránh dàn trải, lãng phí, đồng thời gắn cơ sở vật chất với thiết bị y tế, hạ tầng số, nhân lực và hiệu quả vận hành sau đầu tư.
Chu Tuấn
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Chu Tuấn
Hợp Nhất
Thư Kỳ
Ngọc Hoàng
Phú Đức
Trần Quý
Văn Thanh
Đan Quế
Trung Hà
Văn Thanh
Trung Hà
Huyền Thu