Theo dõi Báo Thanh tra trên
Phương Anh
Thứ tư, 29/04/2020 - 11:13
(Thanh tra)- Sáng 29/4, Bộ Y tế cho biết không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Tuy nhiên, có thêm 1 ca dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh.
13 ngày qua Việt Nam không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: Bộ Y tế
Như vậy, 13 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Việt Nam có tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 42.057. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 323; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 6.643 và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 35.091. Việt Nam có tổng cộng 130 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.
Cả nước hiện có 270 người nhiễm virus corona, 221 trường hợp được điều trị khỏi và ra viện. Trong số 49 ca đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 là 11; số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với virus corona là 8.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, có thêm bệnh nhân (BN) dương tính trở lại là BN151, vợ của BN207. BN từng được công bố khỏi bệnh và cùng chồng được ra viện, tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà thêm 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.
Tuy nhiên, ngày 27/4, sau khi chồng là BN207 dương tính trở lại, BN151 cũng được đưa đến cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP HCM). Bà được xét nghiệm và cho kết quả âm tính.
Như vậy, đến thời điểm này, có 3 BN dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh đang cách ly, điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi là: BN207, BN224 và BN151.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ đầu năm 2026, cả nước ghi nhận khoảng 26.000 ca tay chân miệng và 8 ca tử vong. Bệnh đang gia tăng tại nhiều địa phương, đặc biệt khu vực phía Nam, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát kịp thời.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Whitmore là bệnh ít gặp, nhưng có thể diễn biến nặng với các biểu hiện như viêm phổi, áp xe ở nhiều cơ quan, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng và có nguy cơ tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Đăng Tân
Thanh Lương
Đăng Tân
Văn Thanh
Thư Ký
Thái Nam
Dương Nguyễn
Hương Trà
Lê Hữu Chính
Thanh Lương
Bùi Bình
Nam Dũng
Thanh Lương
T. Minh