Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 31/05/2019 - 09:57
(Thanh tra)- Tính đến ngày 15/5, tỉnh Bắc Kạn đã có 7/8 huyện, thành phố có dịch tả lợn châu Phi (DTLCP). Để ngăn chặn DTLCP bùng phát trở lại trên địa bàn, các cơ quan, ban, ngành tỉnh Bắc Kạn đã quyết liệt vào cuộc.
Ông Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn kiểm tra chốt kiểm dịch tại huyện Bạch Thông. Ảnh: TH
Sáng 30/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Lý Thái Hải cùng đoàn công tác có buổi kiểm tra thực tế và làm việc tại huyện Bạch Thông để kiểm tra công tác phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn huyện.
Theo báo cáo, bệnh DTLCP xuất hiện trên địa bàn huyện bắt đầu từ ngày 8/5/2019, đến ngày 29/5/2019 toàn huyện đã xuất hiện 151 ổ dịch, hiện đã tiêu hủy 1.061 con lợn các loại với tổng trọng lượng trên 44 tấn, ước thiệt hại khoảng trên 1,3 tỷ đồng.
Ngay sau khi phát hiện ổ DTLCP xảy ra trên địa bàn, UBND huyện Bạch Thông đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương và các cơ quan liên quan tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, như: Công bố bệnh dịch và tiêu hủy đàn lợn bị mắc bệnh tại các địa phương; chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo huyện trực tiếp xuống cơ sở được phân công phụ trách để chỉ đạo công tác phun thuốc tiêu độc khử trùng và thăm nắm tình hình bệnh dịch trên đàn lợn...
Đoàn công tác tỉnh Bắc Kạn làm việc với UBND huyện Bạch Thông về tình hình bệnh dịch lợn tả châu Phi. Ảnh: TH
Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải, UBND huyện Bạch Thông đã báo cáo những khó khăn trong công tác phòng chống bệnh dịch như: Việc kiểm dịch lợn thịt hiện nay chưa thực hiện được, các hộ giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn vẫn hàng ngày vận chuyển lợn từ những thôn chưa bị nhiễm dịch để giết mổ và tiêu thụ; quá trình thành lập các chốt tại các xã có nhiều đường dân sinh rất khó khăn, không đủ nguồn lực để thực hiện, vì dự phòng ngân sách xã quá ít...
Qua đó, UBND huyện Bạch Thông đã kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác một số nội dung: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh nghiên cứu có giải pháp hữu hiệu để diệt trừ những sinh vật trung gian lây bệnh; tỉnh hướng dẫn thực hiện việc kiểm dịch lợn thịt đối với các hộ giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn, đảm bảo thịt lợn được bày bán không bị nhiễm bệnh; UBND tỉnh sớm cấp kinh phí cho huyện để hỗ trợ các hộ có lợn bị tiêu hủy, hiện nay số kinh phí đã vượt quá khả năng dự phòng ngân sách huyện.
Trước tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, để khống chế dịch bệnh trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đã đề nghị UBND huyện Bạch Thông tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh; rà soát lại các chốt kiểm dịch trên địa bàn và quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ hỗ trợ lực lượng thường trực tại các chốt kiểm dịch; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện tăng cường xuống cơ sở thăm nắm tình hình dịch bệnh, giám sát chặt chẽ việc tiêu hủy lợn bệnh; chỉ đạo các địa phương cấm nhập lợn giống trôi nổi, ngừng tái đàn; khuyến cáo người dân không mua, bán lại cám thừa của các hộ dân có lợn nhiễm bệnh đã tiêu hủy...
Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của huyện Bạch Thông trong công tác phòng, chống bệnh DTLCP và ghi nhận những đề xuất kiến nghị của UBND huyện Bạch Thông, sẽ giao các sở, ngành liên quan tiếp thu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.
Trung Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sức khỏe học sinh không có diễn biến bất thường trong vụ mẫu thịt lợn tại trường mầm non ở Thái Nguyên dương tính với virus dịch tả. Trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm của Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường thế nào?
Đăng Tân
(Thanh tra) - Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 31.900 ca sốt xuất huyết, có 4 ca tử vong. Số mắc có xu hướng tăng sớm tại nhiều địa phương, đặc biệt khu vực phía Nam, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng mạnh trong mùa mưa.
Thanh Lương
Văn Thanh
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Trung Hà
Trang Huy
TTXVN
Trung Hà
PV
Thanh Hoa
PV
Phương Hiếu
Hòa Bình
PV
H.T
B.S