Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 27/11/2019 - 22:29
(Thanh tra) – Quốc hội cho phép 11 tỉnh, TP được kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2015 đến hết ngày 30/6/020 với tổng số tiền là 518.389 triệu đồng.
ĐBQH bấm nút thông qua Nghị quyết. Ảnh: N.Thắng
Chiều ngày 27/11, đa số Đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Nghị quyết Kỳ họp 8.
Theo đó, Quốc hội cho phép 11 tỉnh, TP được kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2015 đến hết ngày 30/6/020 với tổng số tiền là 518.389 triệu đồng.
Cụ thể gồm: Hà Nội 116.562 triệu đồng; Cao Bằng 10.983 triệu đồng; Lạng Sơn 23.589 triệu đồng; Lai Châu 2.357 triệu đồng; Quảng Ngãi 699,5 triệu đồng; Long An 19.119 triệu đồng; Đồng Nai 67.655 triệu đồng; Bình Dương 101.579 triệu đồng; Tuyên Quang 623,5 triệu đồng; Bình Phước 3.900 triệu đồng; TP Hồ Chí Minh 171.322 triệu đồng.
Nghị quyết nêu rõ, sau ngày 30/6/2020, số kinh phí chưa sử dụng hết được nộp về Trung ương hạch toán vào quỹ dự phòng để điều tiết chung theo quy định của Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 46/2014/QH13.
Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo thực hiện và báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020).
“Trong quá trình chỉ đạo thực hiện nội dung này, Chính phủ sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật để báo cáo Quốc hội”, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội báo cáo giải trình trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.
Giao Chính phủ nghiên cứu giảm giờ làm xuống dưới 48 giờ/tuần
Liên quan đến vấn đề giảm giờ làm, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết có ý kiến đại biểu đề nghị cần nêu cụ thể lộ trình khi giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất giảm thời giờ làm việc bình thường. Ý kiến khác đề nghị bỏ cụm từ "theo lộ trình".
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc giảm thời giờ làm việc bình thường là vấn đề quan trọng, có tác động lớn đến kinh tế - xã hội nên Chính phủ cần nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động đầy đủ để đề xuất việc điều chỉnh cho phù hợp, hài hòa lợi ích giữa các bên (người lao động và chủ sử dụng lao động), đồng thời góp phần bảo đảm sự tăng trưởng và phát triển ổn định của nền kinh tế.
Do vậy, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép không thể hiện lộ trình trong Nghị quyết.
Nghị quyết được Quốc hội thông qua, giao “Chính phủ căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nghiên cứu đề xuất giảm thời giờ làm việc bình thường đối với người lao động thấp hơn 48 giờ/tuần và báo cáo Quốc hội xem xét vào thời điểm thích hợp”.
Tại Kỳ họp 8, Quốc hội đã hoàn thành Chương trình Kỳ họp thứ 8, thông qua 11 Luật, Bộ Luật, 17 Nghị quyết, cho ý kiến về 10 Dự án Luật.
Quốc hội thống nhất chưa thông qua Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo việc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị Đại biểu Quốc hội để hoàn thiện Dự thảo Luật, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020).
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sức khỏe học sinh không có diễn biến bất thường trong vụ mẫu thịt lợn tại trường mầm non ở Thái Nguyên dương tính với virus dịch tả. Trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm của Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường thế nào?
Đăng Tân
(Thanh tra) - Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 31.900 ca sốt xuất huyết, có 4 ca tử vong. Số mắc có xu hướng tăng sớm tại nhiều địa phương, đặc biệt khu vực phía Nam, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng mạnh trong mùa mưa.
Thanh Lương
Văn Thanh
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thái Nam
Trung Hà
Đăng Tân
Thanh Lương
Trọng Tài
Trang Anh
Nhóm PV A lô Thanh tra
Hoàng Hưng
PV
PV
Trọng Trí - Thùy Dương
Quang Dân