Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Quảng Ninh bước đầu đã chặn được đà lây lan từ virus ​

Trọng Tài

Thứ ba, 02/02/2021 - 10:45

(Thanh tra) - PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho rằng, Quảng Ninh đã vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ, nhanh chóng. “Bước đầu chặn đà được lây lan từ virus. Tuy nhiên, tình hình hình của tỉnh vẫn rất cấp bách, phức tạp, khó lường”...

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho biết, mục tiêu của Quảng Ninh là nhanh chóng dập dịch, giảm thiểu ca mắc mới. Ảnh: Anh Văn - Trung Sơn

Huy động toàn lực tham gia "cuộc chiến" chống COVID-19

Chiều 1/2, đoàn công tác phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế đã làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ngành Y tế Quảng Ninh cho biết, tính đến chiều 1/2, Quảng Ninh đã ghi nhận 30 ca nhiễm COVID-19. Toàn ngành đã huy động toàn bộ lực lượng y tế Nhà nước, y tế tư nhân, lực lượng dân quân y, trường đào tạo ngành Y, cán bộ y tế đã nghỉ hưu tham gia "cuộc chiến" phòng, chống dịch COVID-19.

Tính đến nay, đã có trên 7.000 y, bác sĩ, bao gồm cả hệ thống y tế công lập, tư nhân tham gia cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh. Y tế Quảng Ninh đã thành lập 10 đội điều trị chuyên khoa; 16 đội phản ứng nhanh, 26 đội cấp cứu ngoại viện để sẵn sàng điều động tăng cường hỗ trợ cho các địa phương.

Trước đó, đêm 27/1, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định Quảng Ninh có 1 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đã tiến hành họp khẩn để kích hoạt ngay các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh ở mức độ cao nhất.

Các địa bàn được xác định là trọng yếu như Đông Triều, Hạ Long, Vân Đồn đã triển khai ngay các biện pháp khoanh vùng, sàng lọc đối tượng. Trong 4 ngày từ 28/1-31/1/2021, Quảng Ninh đã thực hiện truy vết  gần 50.000 người.

Về điều trị, Quảng Ninh đã cho phép dừng tiếp nhận người bệnh và giải phóng toàn bộ người bệnh đang điều trị tại 4 bệnh viện gồm: Bệnh viện Phổi; Bệnh viện Đa khoa Hạ Long; Bệnh viện Y Dược cổ truyền và Bệnh viện Phục hồi chức năng nhằm tập trung mở rộng Bệnh viện số 2 và có đủ nhân lực cho hoạt động điều trị.

Đặc biệt, đối với những trường hợp bệnh nhân COVID-19 biến chứng nặng, nguy kịch, ngành Y tế Quảng Ninh đã chủ động phương án điều trị tại chỗ mà không phải chuyển tuyến.

Bên cạnh hệ thống máy thở, máy lọc máu… đã được đầu tư, hiện Quảng Ninh có 4 bệnh viện: Đa khoa tỉnh Quảng Ninh; Sản nhi Quảng Ninh; Bãi Cháy; Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí có thể triển khai kỹ thuật ECMO - kỹ thuật “oxy hóa qua màng ngoài cơ thể”.

PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đánh giá, Quảng Ninh đã vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ, nhanh chóng. Ảnh: Anh Văn - Trung Sơn

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, toàn bộ 4 ê kip hồi sức tích cực của bệnh viện có khả năng triển khai kỹ thuật ECMO đã hoàn toàn sẵn sàng cho việc thu dung, điều trị bệnh nhân nguy kịch do COVID-19 nếu có.

Không được để bùng phát dịch trong các khu cách ly

Chia sẻ về kinh nghiệm phòng chống dịch, PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho rằng, Quảng Ninh đã vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ, nhanh chóng. “Bước đầu chặn đà được lây lan từ virus. Tuy nhiên, tình hình hình của tỉnh vẫn rất cấp bách, phức tạp, khó lường”.

Để công tác phòng chống dịch của Quảng Ninh được quyết liệt hơn, đảm bảo cho người dân được đón Tết Tân Sửu an toàn, PGS.TS Trần Như Dương đề nghị kích hoạt tổ y tế cộng đồng, để những tổ này là cánh tay nối dài của chính quyền.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát và xử phạt nghiêm minh các hành vi lơ là chống dịch. Có như vậy, mới nhanh chóng dập dịch được thành công.

Đánh giá cao những góp ý và chia sẻ kinh nghiệm chống dịch của đoàn chuyên gia, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định, đoàn chuyên gia đã giúp Quảng Ninh có thêm nhiều bài học thực tiễn để triển khai ngay trong tình hình chống dịch cấp bách như hiện nay.

Mục tiêu của Quảng Ninh là nhanh chóng dập dịch, giảm thiểu ca mắc mới. Phấn đấu không có ca tử vong. Chậm nhất đến ngày 9/2 (tức ngày 28/12 Canh Tý) phải có thông báo về các vùng an toàn để nhân dân biết và đón Tết.

Đồng thời, tăng cường năng lực xét nghiệm cao nhất. Quản lý thật tốt khu cách ly tập trung không được để bùng phát dịch trong các khu cách ly.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm