Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 17/05/2014 - 16:41
Theo đúng quy định đã được Bộ Y tế ban hành thì các chất thải y tế nguy hại phải được các bệnh viện và các bên được giao trách nhiệm phải tiến hành tiêu hủy an toàn.
Những chiếc hộp đựng bơm tim tiêm sau khi đã được sử dụng tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+
Tuy nhiên, con đường của nó lại đi thẳng đến làng nghề để thành nguyên vật liệu tái chế dùng cho sản xuất các vật dụng tiêu dùng. Vậy những sản phẩm đó là gì, nó có gây hại hay không? Là điều mà người tiêu dùng luôn băn khoăn.

Bơm kim tiêm, dây truyền dịch dính máu được xếp vào loại rác thải y tế nguy hại. Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+

Phó giáo sư Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Quản lý môi trường. Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+

Kho chứa chất thải y tế nguy hại của Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+
Trong rác thải y tế thì có quy định rác thải y tế đặc biệt nguy hại. Chúng tôi tiến hành phân loại từ các khoa buồng, sau đó mới chuyển xuống kho chứa. Từ kho chứa công ty có chức năng xử lý rác thải y tế đã được bệnh viện ký hợp đồng trước đó và sẽ được họ chuyển đi.
Theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế quy định chất thải y tế là vật chất ở thể rắn, lỏng và khí được thải ra từ các cơ sở y tế bao gồm chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thường.
Chất thải y tế nguy hại là chất thải y tế chứa yếu tố nguy hại cho sức khỏe con người và môi trường như dễ lây nhiễm, gây ngộ độc, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn hoặc có đặc tính nguy hại khác nếu những chất thải này không được tiêu hủy an toàn.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Gần 20 năm gắn bó với lĩnh vực tim mạch can thiệp, BSCKII Trần Văn Quý (Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng) từng nhiều lần đối diện với ranh giới sinh tử trong phòng can thiệp. Với ông, thành công của một ca cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp không chỉ nằm ở kỹ thuật đặt stent hay tay nghề bác sĩ, mà phụ thuộc vào “yếu tố số 1”: Hệ thống cấp cứu vận hành đủ nhanh, bài bản để giành lại “giờ vàng” cho người bệnh.
PV
(Thanh tra) - Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2026, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, ngăn chặn nguy cơ ngộ độc và bảo đảm sức khỏe cho thí sinh cùng người nhà.
Thanh Lương
Đăng Tân
Thanh Lương
Sao Lê
Đăng Tân
Thanh Lương
Thanh Lương
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Nguyễn Điểm
Đình Văn - Minh Nghĩa
Văn Thanh
Hòa Bình
Trung Hà
Thu Huyền
Hoàng Hưng