Theo dõi Báo Thanh tra trên
Khuất Nguyên
Thứ sáu, 17/07/2020 - 10:05
(Thanh tra) - Ngày 16/7, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai xác nhận vừa phát hiện thêm một ca mắc bạch hầu mới tại xã Ia O, huyện biên giới Ia Grai.
Các bác sỹ chủ động thăm khám, tiêm vắc-xin chống bạch hầu ở Gia Lai. Ảnh: Khuất Nguyên
Ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: Lực lượng chức năng vừa phát hiện 1 ca nhiễm bạch hầu ở xã Ia O, huyện Ia Grai. Cháu bé bị nhiễm là Rơ Mah Nuin (65 tháng tuổi). Hiện tại, cháu bé đang được điều trị và cách ly tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.
Ngay sau khi phát hiện ổ dịch mới, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã tiến hành khoanh vùng, tiêu độc khử trùng, cho uống thuốc dự phòng, đồng thời lấy mẫu gửi đi xét nghiệm đối với các trường hợp tiếp xúc gần với cháu.
Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Gia Lai đã có 24 ca nhiễm bạch hầu ở 4 xã: Hải Yang, Đắk Sơ Mei, Hnol (huyện Đắk Đoa) và Ia O (huyện Ia Grai). Cụ thể, ở xã Hải Yang có 20 ca, trong đó có 1 ca tử vong; xã Đắk Sơ Mei có 3 ca, xã Hnol có 1 ca và xã Ia O có 1 ca.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ đầu năm 2026, cả nước ghi nhận khoảng 26.000 ca tay chân miệng và 8 ca tử vong. Bệnh đang gia tăng tại nhiều địa phương, đặc biệt khu vực phía Nam, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát kịp thời.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Whitmore là bệnh ít gặp, nhưng có thể diễn biến nặng với các biểu hiện như viêm phổi, áp xe ở nhiều cơ quan, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng và có nguy cơ tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Đăng Tân
Thanh Lương
T. Minh
T. Minh
Hương Trà
B.S
Thanh Lương
Cảnh Nhật
Thư Ký
Thanh Lương
Thanh Lương
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Nam Dũng
Trần Kiên