Theo dõi Báo Thanh tra trên
Phương Anh
Chủ nhật, 02/11/2025 - 16:02
(Thanh tra) - Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Trung tâm Tư vấn pháp luật và chính sách về y tế, HIV/AIDS, với sự đồng hành của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) vừa phối hợp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá".
Bàbà Lê Thị Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Pháp lý phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Hồng Nhung
Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá" được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, người lao động, hội viên, đoàn viên, thanh niên Hội Luật gia Việt Nam nói riêng và của cộng đồng nói chung về tác hại của thuốc lá và các quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn khuyến khích tinh thần học tập, nghiên cứu và chia sẻ kiến thức pháp luật, đặc biệt là các nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời thúc đẩy việc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc không khói thuốc trong cộng đồng, lan tỏa những thông điệp tích cực về lối sống lành mạnh; qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, hướng tới một môi trường văn minh, an toàn và bền vững.
Tác phẩm dự thi là bài viết có độ dài tối thiểu 800 từ và tối đa 2500 từ, tập trung vào các chủ đề chính như phân tích, tuyên truyền, giới thiệu các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; Đánh giá hiệu quả của các biện pháp pháp luật hiện hành và tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, môi trường, kinh tế, xã hội; Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tác hại của thuốc lá trong xã hội.
Cơ cấu giải thường gồm 1 Giải Nhất trị giá 10 triệu đồng/giải và Giấy chứng nhận; 2 Giải Nhì: trị giá 8 triệu đồng/giải và Giấy chứng nhận; 3 Giải Ba trị giá 5 triệu đồng/giải và Giấy chứng nhận cùng 4 Giải Khuyến khích trị giá 3 triệu đồng/giải và Giấy chứng nhận.

Thanh niên Việt Nam tuyên truyền nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử
Phát biểu chỉ đạo và phát động cuộc thi, bà Lê Thị Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Pháp lý cho biết bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.
Việt Nam được quốc tế đánh giá cao trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc về sức khỏe; chỉ số bao phủ dịch vụ y tế thiết yếu của Việt Nam cao hơn mức trung bình của các nước trong khu vực; nhiều chỉ số về sức khỏe người dân vượt trội so với nhiều quốc gia có cùng mức phát triển.
Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách pháp luật quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng, coi con người là trung tâm của sự phát triển bền vững, hướng tới một xã hội văn minh, tiến bộ.
Đặc biệt gần đây nhất, ngày 9/9/2025 vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW "về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân".
Trước đó, năm 2012, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030.
Tuy nhiên, theo bà Phương, trên thực tế, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nói chung và công tác phòng chống tác hại thuốc lá còn những hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức.
“Vì vậy, Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam xác định chỉ đạo việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, chuyển biến trong hành động cộng đồng (đặc biệt là trong đội ngũ cán bộ, người lao động, hội viên, đoàn viên, thanh niên của Hội Luật gia Việt Nam) về phòng, chống tác hại của thuốc lá coi đây là một nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa cả về pháp lý, kinh tế và xã hội”, bà Lê Thị Mai Phương nhấn mạnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2026 - 2035, từ năm 2027, xã có tỷ lệ người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần dưới 80% sẽ không đạt Bộ tiêu chí trong kỳ đánh giá.
Thanh Lương
(Thanh tra) - UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tiến hành rà soát, xác định đúng các tổ chức kinh doanh thiết bị y tế thuộc đối tượng thực hiện kê khai giá trên địa bàn, bảo đảm giá niêm yết rõ ràng, đầy đủ thông tin và không bán cao hơn giá niêm yết.
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Cảnh Nhật
Cảnh Nhật
Thu Huyền
B.S
Trần Quý
Lê Hữu Chính
PV
PV
PV
Trí Vũ