Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phấn đấu 100% xã, phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế

Thứ bảy, 21/05/2016 - 06:06

(Thanh tra) - Đầu tư xây dựng mới 20 trạm y tế và cải tạo nâng cấp đạt chuẩn 50 trạm y tế để đến năm 2020 có 100% số trạm y tế được xây dựng kiên cố và có đủ trang thiết bị thiết yếu.

Trạm Y tế xã Bản Xen (huyện Mường Khương) là một trong 94 xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Ảnh: QT


Mỗi trạm y tế bình quân có 6 cán bộ; 100% trạm y tế có cán bộ trung học trở lên; có nữ hộ sinh; từng bước bố trí bác sỹ xã trên cơ sở đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, đảm bảo 100% trạm y tế xã có bác sỹ khám chữa bệnh định kỳ 2 buổi/tuần; 100% thôn bản có nhân viên y tế hoạt động được đào tạo 6 - 9 tháng trở lên; những thôn bản vùng sâu, vùng xa có thể có 1 nhân viên y tế thôn bản và 1 cô đỡ thôn bản.

 Phấn đấu đến năm 2020, mỗi trạm y tế bình quân có 06 cán bộ. Ảnh: QT

Đến hết năm 2015, toàn tỉnh Lào Cai đã có 94/164 (57,3%) xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Trong đó có 34/36 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015.

Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 7/11/2014 của Bộ Y tế gồm có 10 tiêu chí: Chỉ đạo, điều hành công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; Nhân lực Y tế; Cơ sở hạ tầng trạm y tế xã; Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác; Kế hoạch - Tài chính; Y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và anh toàn thực phẩm; Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và tiêu chí thứ 10 là Truyền thông - Giáo dục sức khỏe.

Trần Quý 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.

Nam Dũng

10:41 29/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm