Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 07/10/2014 - 20:34
Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 7/10, hơn 100 công nhân của Công ty Mía đường Phan Rang ở tỉnh Ninh Thuận sau khi ăn sáng đã bị khó thở, nôn mửa, huyết áp hạ thấp…, được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Tháp Chàm.
Các công nhận bị ngộ độc đang được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Tháp Chàm. Ảnh: Công Thử/TTXVN
Bác sỹ Nguyễn Tôn Kinh Thi, Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải Tháp Chàm cho biết, khi tiếp nhận số công nhân bị ngộ độc, Bệnh viện đã huy động đông y, bác sỹ trực tiếp sơ cứu cho các bệnh nhân.
Trong số hơn 100 công nhân bị ngộ độc có người bị nặng, có người bị nhẹ. Hiện nay tại Bệnh viện có 13 công nhân bị ngộ độc nặng, nôn mửa nhiều và huyết áp xuống khá thấp.
Theo bà Nguyễn Quách Thư Thư, Phó Giám đốc Công ty Mía đường Phan Rang, sáng nay do Công ty bị cúp điện, nhà máy không sản xuất nên Công ty đã cho số công nhân này lên xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận để giúp người dân trồng, chăm sóc mía.
Trước khi lên xã Lâm Sơn, Công ty có mua 150 suất cơm hộp của quán cơm bà Hiền, quán cơm do bà Hiền ở đối diện Công an phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và một số thùng nước uống đóng chai.
Đúng 5 giờ sáng, bà Hiền đến giao suất cơm và đưa lên cho công nhân dùng. Sau khi ăn và giúp dân chăm sóc mía xong, trưa về thì các công nhân có các triệu chứng ngộ độc và được chuyển vào Bệnh viện Giao thông vận tải Tháp Chàm cấp cứu.
Ngoài số công nhân bị ngộ độc nặng, được cấp cứu ở Bệnh viện Giao thông Vận tải Tháp Chàm, số còn lại bị nhẹ và được sơ cứu tại nhà.
Hiện ngành chức năng đã thu hồi 6 hộp cơm và 5 thùng nước uống còn lại để kiểm tra; đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tiến hành xử lý nếu cơm ăn và nước uống đó không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Theo TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từng nhiều năm dang dở, xuống cấp và trở thành "điểm nóng" của sự lãng phí, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình nay chính thức vận hành. Đằng sau sự hồi sinh ấy là hành trình nhận diện sai phạm, tháo gỡ "điểm nghẽn" và khơi thông nguồn lực phát triển từ công tác thanh tra.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát và khả năng chi trả của người dân; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá thuốc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Hương Giang
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Khải Minh
Thư Ký
Văn Thanh
H.T
Văn Thanh
Thư Ký
Nhóm Phóng viên
Đăng Tân
Hòa Bình
Trí Vũ
Minh Nghĩa