Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nhiều ca mắc Covid-19 xét nghiệm 2 - 3 lần mới khẳng định

N. Phê - Đ. Bình

Thứ sáu, 21/08/2020 - 13:05

(Thanh tra) - Trong số 11 ca mắc Covid-19 tại Đà Nẵng được Bộ Y tế công bố chiều ngày 20/8, có nhiều ca 2 - 3 lần xét nghiệm âm tính rồi mới dương tính với Covid-19.

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có bệnh nhân mắc Covid-19. Ảnh: NP

Cụ thể:

- BN số 996: (nam, SN 1992, trú thôn Trung Phước 2, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam), có tiền sử bệnh bạch cầu cấp.

BN sống cùng gia đình tại xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 25/7, BN cùng bố và mẹ đến khám và BN nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (Quảng Nam), đến khoảng 11 giờ cùng ngày, được chuyển đến điều trị tại Khoa nội Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 26 và 27/7, BN được cách ly và điều trị tại Khoa nội Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng. Trong thời gian này, mẹ BN cũng được cách ly và trực tiếp chăm sóc BN.

Ngày 28/7, BN tiếp tục được cách ly và điều trị tại Khoa nội Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 29/7, tại Bệnh viện Đà Nẵng, BN được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 1) và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 31/7, BN được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng. Đến 19 giờ cùng ngày, BN xuất hiện triệu chứng sốt.

Ngày 1/8, BN tiếp tục được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng.

Ngày 2/8, tại Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng, BN được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 2) và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 3/8, BN xuất hiện các triệu chứng nặng nên được chuyển đến cách ly và điều trị tại Khoa nội Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng. Tại đây, BN được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 3) và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Từ ngày 4-11/8, BN được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Trong thời gian này, BN vẫn còn mệt mỏi và sốt.

Ngày 12/8, vì tình trạng chuyển biến nặng nên em trai vào chăm sóc BN.

Từ ngày 13 đến 17/8, BN xuất hiện triệu chứng sốt cao, khó thở, đau họng.

Ngày 18/8, tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, BN được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 4), gửi đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xét nghiệm. Tại đây, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nghi ngờ với SARS-CoV-2.

Ngày 19/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng gửi mẫu xét nghiệm của BN đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP để xét nghiệm khẳng định và tối cùng ngày có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, BN được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Phổi.

- BN số 1001: (nữ, SN 1996, trú K882 đường Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

BN sống cùng gia đình tại K882 đường Trường Chinh.

Từ ngày 1 - 10/8, BN chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình, không đi đến nơi khác.

Khoảng 15 giờ ngày 11/8, BN đến mua hàng tại cửa hàng Vinmart trên đường Lê Trọng Tấn (không nhớ rõ địa chỉ), tiếp xúc với nhân viên thu ngân và khoảng 2 - 3 khách hàng sau đó trở về nhà.

Tối ngày 12/8, khoảng từ 19 giờ đến 19 giờ 30, dì BN (BN số 953) đến nhà chơi và tiếp xúc với BN.

Khoảng 15 giờ ngày 14/8, tại khu dân cư số 9, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, BN cùng những người trong gia đình được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 1, lấy mẫu cộng đồng) và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 14/8, BN đến mua hàng tại cửa hàng Vinmart trên đường Lê Trọng Tấn (không nhớ rõ địa chỉ), tiếp xúc với 2 nhân viên và khoảng 6 - 7 khách hàng. Sau đó, BN đến mua bánh mỳ tại tiệm bánh Đồng Thuận trên đường Lê Đình Tứ (không nhớ rõ địa chỉ), tiếp xúc với một nhân viên và trở về nhà.

Khoảng 17 giờ 30 ngày 14/8, khi mang đồ ăn đến cho em trai BN tiếp xúc với bạn của em D đến chơi là H.T.T (cư trú tại K523 đường Cách mạng Tháng 8) sau đó trở về nhà.

Ngày 16/8, khi dì của BN (BN số 953) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, BN được đưa đến cách ly tại Khu nhà ở công nhân thuộc khu Công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ.

Ngày 17/8, tại khu cách ly, BN được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 2) và ngày 18/8 có kết xét nghiệm nghi ngờ với SARS-CoV-2.

Ngày 19/8, tại khu cách ly, BN được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 3) để xét nghiệm khẳng định với SARS-CoV-2.

Ngày 20/8, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, BN được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang.

- BN số 1002: (nữ, SN 1965, trú thôn 9, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Ngày 26/7, BN đến chăm sóc bố N.Đ.N (82 tuổi) điều trị tại Khoa Nội Thận - Nội tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng.

Từ ngày 26/7 đến 2/8, BN chỉ ở tại Khoa Nội Thận - Nội tiết niệu chăm sóc bố, không đi đến nơi khác. Trong thời gian này (không nhớ rõ ngày), tại Bệnh viện Đà Nẵng, BN được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 1) và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tối ngày 2/8, BN được chuyển đến cách ly tại Sư đoàn 375, quận Cẩm Lệ.

Ngày 13/8, tại khu cách ly, BN được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 2) và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 18/8, tại khu cách ly, BN được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 3) và có kết quả xét nghiệm nghi ngờ với SARS-CoV-2.

Ngày 19/8, tại khu cách ly, tiếp tục được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 4) và có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 20/8.

Hiện tại, BN được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang.

- BN số 1004 (nữ, SN 1976, trú thôn 8, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Khoảng giữa tháng 7, BN đến chăm sóc mẹ N.T.T điều trị tại Khoa Nội thận - Nội tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng.

Từ khoảng giữa tháng 7 đến 2/8, BN chỉ ở tại Khoa Nội Thận - Nội tiết niệu chăm sóc mẹ, không đi đến nơi khác.

Ngày 29/7, tại Bệnh viện Đà Nẵng, BN được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 1) và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tối ngày 2/8, BN được chuyển đến cách ly tại Sư đoàn 375, quận Cẩm Lệ.

Ngày 13/8, tại khu cách ly, BN được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 2) và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 18/8, tại khu cách ly, BN được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 3) và có kết quả xét nghiệm nghi ngờ với SARS-CoV-2.

Ngày 19/8, tại khu cách ly, BN được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 4) và ngày 20/8 có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, BN được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang.

- BN số 1005: (nữ, SN 1962, trú thôn Trước Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Ngày 26/7, BN đến chăm sóc chồng (BN số 702) đang điều trị tại Khoa Nội thận - Nội tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng.

Từ ngày 26/7 đến 2/8, BN chỉ ở tại Khoa Nội Thận - Nội tiết niệu chăm sóc chồng, không đi đến nơi khác. Trong thời gian này (không nhớ rõ ngày), tại Bệnh viện Đà Nẵng, BN được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 1) và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tối ngày 2/8, BN được chuyển đến cách ly tại Sư đoàn 375, quận Cẩm Lệ.

Ngày 13/8, tại khu cách ly, BN được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 2) và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 18/8, tại khu cách ly, BN được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 3) và có kết quả xét nghiệm nghi ngờ với SARS-CoV-2.

Ngày 19/8, tại khu cách ly, BN được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 4) và ngày 20/8 có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, BN được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm