Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 08/06/2015 - 22:29
(Thanh tra)- Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết như vậy tại hội nghị tập huấn trực tuyến về giám sát, điều trị và phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS-CoV) tại 63 điểm cầu trên cả nước do Bộ Y tế tổ chức chiều 8/6, tại Hà Nội.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Sân bay Nội bài. Ảnh: Nguyễn Nhuần
Theo Cục Y tế dự phòng, dịch bệnh MERS-CoV đang diễn ra phức tạp trên thế giới. Tính đến ngày 8/6 đã có 1.200 ca mắc, 449 trường hợp tử vong tại 26 quốc gia, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nước ta rất cao. Hàn Quốc là quốc gia có số người mắc MERS-CoV khá cáo với 87 ca mắc, trong đó có 6 trường hợp tử vong.
Trước thông tin cho rằng Việt Nam đã có 3 trường hợp đầu tiên nghi nhiễm MERS-CoV, Cục Y tế dự phòng bác tin này và khẳng định đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm MERS-CoV. Tuy nhiên, ông Phu cho biết, khả năng dịch vào Việt Nam là khá cao do tình hình công dân sinh sống, lao động và học tập giữa 2 nước là rất lớn. Mỗi ngày Sân bay Nội Bài có khoảng 1.000 hành khách đến từ Hàn Quốc, Sân bay Tân Sơn Nhất có khoảng 1.700 hành khách.
Đề cập đến công tác phòng, chống dịch, ông Phu cho biết, năm 2012, Việt Nam đã có hướng dẫn giám sát dịch. Năm 2014, có kế hoạch cụ thể gồm 3 tình huống. Hiện nay, chúng ta đang ở tình huống 1 là chưa ghi nhận ca mắc.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Hàn Quốc là nước có nền kinh tế phát triển và được cảnh báo về vấn đề lây nhiễm MERS-CoV ở Trung Đông. Trong khi đó, lưu lượng chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam hàng ngày là rất lớn và có trên 100.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Việt Nam được WHO đánh giá cao về khả năng đáp ứng nhanh với tình hình hình dịch. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện chỉ đạo các bộ, ngành từ Trung ương tới địa phương chủ động phòng, chống dịch, Bộ Y tế đã lập 4 đội phản ứng nhanh, áp dụng tờ khai y tế cho 9 quốc gia vùng Trung Đông và 2 nước Hàn Quốc và Bahrain...
Nhìn lại các vụ dịch lớn đã được ngăn chặn thành công như SARS, H7N9 cho thấy, chúng ta không được lơ là, chủ quan, phải luôn sâu sát, chi tiết, bởi nếu buông lơi dịch sẽ xâm nhập vào. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, thời điêm này, toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch của chúng ta từ Trung ương đến địa phương rất chật chẽ với quyết tâm không cho dịch xâm nhập vào Việt Nam. Hiện nay, các cơ sở có khả năng xét nghiệm là Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Hồ Chí Minh, Bệnh viện Các bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.
Nhấn mạnh vai trò công tác truyền thông trong công tác phòng, chống dịch, Bộ trưởng cho biết, truyền thông phải đi trước một bước, truyền thông tới người dân được biết đề phòng, chống. Bên cạnh đó, vấn đề kiểm dịch biên giới, cửa khẩu rất quan trọng. Tăng cường theo dõi tại cộng đồng, phát hiện sớm. Công tác phòng, chống dịch của ta được thế giới đánh giá cao. Việt Nam đã áp dụng rất tốt bài học kinh nghiệm “phát hiện dịch sớm, bao vây, dập tắt dịch, không để dịch lan rộng”. Nếu phát hiện trường hợp mắc bệnh MERS-CoV cần phải cố gắng cứu sống bằng mọi phương tiện.
Bộ trưởng cũng đánh giá cao việc xử lý ca nghi nhiễm MERS-CoV ở nước ngoài về tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Do đó, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương cần nâng cao tinh thần cảnh giác phòng, chống dịch đến mức tối đa, dịch có thể xâm nhập vào nước ta nếu lơ là dù chỉ một ngày. Mỗi địa phương cần trở thành đơn vị truyền thông cho chính mình và người dân về các tình huống có thể xảy ra.
Phương Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Qua kiểm tra hoạt động giết mổ, cơ quan chức năng kiến nghị xây dựng lộ trình xóa bỏ giết mổ nhỏ lẻ, tăng cường nhân lực thú y, phát triển hệ thống giết mổ công nghiệp, đẩy mạnh giám sát an toàn thực phẩm.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Lần đầu tiên tại TPHCM, toàn bộ 168 trạm y tế phường, xã và đặc khu đồng loạt triển khai chương trình khám sức khỏe, tầm soát miễn phí cho người dân, với sự tham gia của đông đảo y bác sĩ đến từ hơn 100 bệnh viện.
Nhật Minh
Đăng Tân
PV
Đăng Tân
Chu Tuấn - Thế Bình
Văn Thanh
Thanh Lương
Thùy Dương
Thùy Anh
Nhật Minh
Trần Quý
T.Vân
BTT
Trần Quý