Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 23/01/2015 - 13:24
(Thanh tra) - Cơ quan chức năng vừa đưa ra kết luận, nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm khiến cho hơn 200 công nhân của Nhà máy May Namsung Vina phải nhập viện cấp cứu vào ngày 8/1, là do nguồn nước dùng chế biến thức ăn bị nhiểm khuẩn E.coli.
Hơn 200 công nhân Nhà máy Namsung Vina nhập viện do nguồn nước bị nhiễm khuẩn E.coli. Ảnh: Lương Ý
Ông Đào Trọng Dũng - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa có kết luận nguyên nhân khiến 206 công nhân ở nhà máy NamSung Vina, đóng tại Khu Công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An, bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu sau bữa ăn trưa ngày 8/1/2015.
Theo ông Dũng, sau khi xảy ra vụ ngộ độc hàng loạt tại công ty này, phía cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc, đồng thời thu thập mẫu thức ăn gửi đi kiểm nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Trong 2 mẫu phẩm canh và rau cải gửi đi xét nghiệm, Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm Trung ương không phát hiện ra chất gây độc trong này. Riêng 6 mẫu phẩm khác được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An kiểm nghiệm thì mẫu nước dùng chế biến thức ăn được xác định bị nhiễm khuẩn E.coli.
Được biết, sau khi xảy ra vụ việc khiến 206 công nhân bị ngộ độc, bếp ăn của nhà máy NamSung Vina đã bị dừng hoạt động.
Như Báo Thanh tra đã đưa tin, trước đó, vào ngày 8/1, sau bữa cơm trưa tại bếp ăn của công ty, 206 công nhân của Nhà máy May NamSung Vina đã bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo công ty lập tức đưa các công nhân đến 3 bệnh viện và trạm y tế trên địa bàn huyện Diễn Châu để cấp cứu.
Được biết, trong thời gian trước khi xẩy ra vụ ngộ độc thức ăn, nhiều công nhân Nhà máy Namsung Vina đã từng phản ánh nhiều lần với cơ quan chức năng về tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn của nhà máy này.
Lương Ý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từng nhiều năm dang dở, xuống cấp và trở thành "điểm nóng" của sự lãng phí, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình nay chính thức vận hành. Đằng sau sự hồi sinh ấy là hành trình nhận diện sai phạm, tháo gỡ "điểm nghẽn" và khơi thông nguồn lực phát triển từ công tác thanh tra.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát và khả năng chi trả của người dân; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá thuốc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Hương Giang
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Khải Minh
Thanh Lương
Đăng Tân
Hương Trà
T.S Ngô Đại Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Câu lạc bộ hưu trí Thanh tra Chính phủ
Nhật Huyền
PV
Trần Kiên
B.S
Quang Dân
Trí Vũ
Đăng Tân
Bùi Bình