Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 08/08/2013 - 07:33
(Thanh tra)- Gần 1 tuần nay, thông tin sữa nhiễm khuẩn như Abbott, Karicare và Dumex bị thu hồi khiến nhiều phụ huynh hoang mang và lo ngại vì đã cho con sử dụng.
Với suy nghĩ là có tiền nên mua sữa ngoại cho con uống, chị Hoàng (Cầu Giấy, Hà Nội) có con nhỏ dưới 2 tuổi đã giật mình khi biết một loạt sữa bị nhiễm khuẩn và phải thu hồi, trong đó có loại sữa mà con chị đang uống. Chị Hoàng đã ra cửa hàng sữa và được nhân viên thu lại sữa và hoàn tiền. Dù hiện tại chưa thấy bé có hiện tượng gì nhưng chị vẫn không yên tâm về sức khỏe của con.
Còn gia đình anh Quỳnh, chị Mai ở (Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) đang hoang mang vì 2 đứa con sinh đôi đều đang dùng sữa Karicare và Similac. Nhà có điều kiện nên mỗi lần gia đình có người đi du lịch hoặc đi công tác nước ngoài, anh chị đều nhờ mua để cho con dùng dần. Cứ tưởng sữa ngoại thì tốt, bảo đảm an toàn, không ngờ lại nhiễm độc. Chị Mai cho biết rất bức xúc vì thời gian qua, cơ quan chức năng liên tục thông tin về tình trạng nhiễm độc của các loại rau, củ, quả đã khiến người tiêu dùng vừa ăn vừa sợ. Giờ lại đến lượt các sản phẩm sữa dành cho trẻ em.
Nếu như Similac GainPlus Eye-Q là loại sữa phổ biến và được nhiều phụ huynh lựa chọn thì sữa Karicare lại “hiếm” hơn. Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ sản phẩm sữa Karicare cho trẻ dưới 12 tháng tuổi vào Việt Nam. Như vậy, có thể khẳng định, trên thị trường Việt hoàn toàn không thể có loại sữa này. Tuy nhiên, thực tế, Karicare được rất nhiều phụ huynh tin dùng và thường truyền nhau những mối có thể lấy hàng xách tay. Đến khi có thông tin sữa bị nhiễm khuẩn, các phụ huynh mới lo lắng, hoảng hốt, không biết phải làm thế nào để kiểm tra sức khỏe cho con em mình.
Nhiều bà mẹ lo lắng lập tức "tẩy chay" các mặt hàng sữa nói trên. Một số phụ huynh dù không dùng các sản phẩm sữa có nhiễm độc cũng tỏ ra băn khoăn không biết sản phẩm đang dùng cho con có nguy cơ nhiễm khuẩn hay không? Bởi hãng sữa nổi tiếng như Abbott và chiếm thị phần rất lớn ở nước ta còn bị thì người tiêu dùng biết tin vào đâu?
Chủ một đại lý sữa ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, cửa hàng đã nhận được thông báo của công ty sẽ đổi lại sữa cho tất cả khách hàng, bất kể sữa còn nguyên hay khách hàng đã bật nắp sử dụng. Từ ngày 4/8, một số bà mẹ mang sữa đến đổi.
Trước thắc mắc của người tiêu dùng, nhiều hãng sữa Việt đã đồng loạt lên tiếng khẳng định không nhập nguyên liệu nhiễm khuẩn của Fonterra.
Ngày 5/8, đại diện Cty Sữa Việt Nam Vinamilk lên tiếng: Vinamilk không sử dụng nguyên liệu whey protein concentrate của Cty Fonterra New Zealand cho bất kỳ sản phẩm nào của Vinamilk.
Ngay sau khi có thông tin về việc Cty Fonterra thông báo 3 lô whey protein cô đặc có dấu hiệu bị nhiễm vi khuẩn Clostridium Botulinum, FrieslandCampina Việt Nam (đơn vị cung cấp các sản phẩm sữa Friso, Dutch Lady) đã có thông cáo báo chí khẳng định không mua bất kỳ lô hàng nào bị nhiễm khuẩn như trên.
Cty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood cũng khẳng định: Tất cả các sản phẩm của NutiFood khi đăng ký chất lượng sản phẩm và nhãn bao bì đều tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước và được Cục An toàn thực phẩm cấp giấy chứng nhận.
Nhiều siêu thị như Big C, Co.op Mart cũng lên tiếng khẳng định không kinh doanh sản phẩm sữa Similac GainPlus Eye-Q... trong diện bị thu hồi.
Ngày 7/8, theo báo cáo của các doanh nghiệp, Cục An toàn thực phẩm cho biết: Cty TNHH FrieslandCampina Việt Nam có nguyên liệu whey protein concentrate đang sử dụng để sản xuất được nhập khẩu từ Hà Lan. Cty TNHH Nestlé Việt Nam thì không kinh doanh và sử dụng bất kỳ nguyên liệu whey protein concentrate và sản phẩm có chứa nguyên liệu whey protein concentrate nào từ Cty Fonterra.
Ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho biết, để ngăn ngừa nguy cơ sản phẩm nhiễm khuẩn Clostrium Botulinum, Cục đang yêu cầu tất cả doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất sữa và chế phẩm từ sữa phải báo cáo về nguyên liệu cũng như sản phẩm nhập từ New Zealand, đặc biệt do Cty Fonterra sản xuất, nhất là lô có nhiễm vi khuẩn; đề nghị cơ quan kiểm tra Nhà nước tăng cường kiểm tra vi khuẩn Clostridium Botulinum khi hàng nhập về Việt Nam; yêu cầu các Cty khẩn trương thu hồi, báo cáo về Cục, đặc biệt thông báo đến người tiêu dùng.
Ở góc độ nhà quản lý cơ quan chức năng về an toàn thực phẩm, ông Trung khuyến cáo người dân xem đáy hộp sữa về số lô có trùng với các lô đã bị thu hồi không. Nếu đã cho trẻ dùng thì lưu ý xem con có biểu hiện nôn hay tiêu chảy không thì đưa đến cơ sở y tế kịp thời.
Ngày 4/8, Cty Abbott Việt Nam thông báo thu hồi sữa Similac GainPlus EyeQ cho trẻ 1 - 3 tuổi xuất xứ từ New Zealand vì nghi nhiễm khuẩn Clostridium gây liệt cơ thần kinh. Gần 13.000 thùng sữa Similac sẽ phải triệu hồi. Sau đó, Cty Danone Việt Nam cũng thu hồi hơn 600 thùng sữa Dumex Gold - bước 2 loại 800g với lý do tương tự. Nguyên liệu của các lô hàng này đều do Cty Fonterra của New Zealand cung cấp. Cục An toàn thực phẩm cũng cảnh báo sữa Karicare nguồn gốc từ New Zealand bị nhiễm khuẩn. Sữa Karicare chưa được đăng ký bán ở Việt Nam. Được biết, tính đến 20 giờ 30 ngày 6/8/2013, Văn phòng Đại diện Abbott Laboratories S.A tại Việt Nam và Cty TNHH Dinh dưỡng 3A đã tiến hành thu hồi các lô có thể bị nhiễm vi khuẩn Clostridium Botulinum của sản phẩm. Cụ thể: Cty đã đi thăm được 1.683 cơ sở và thu lại 430 thùng, nâng tổng số thu lại được đến 20 giờ 30 ngày 6/8/2013 là 12.083 thùng trong tổng số 13.163 thùng. |
Thanh Phương
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hệ Thống Y Tế 315 vừa chính thức khởi công Bệnh viện Phụ sản Quốc tế 315 Tây Ninh tại phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh. Đây là một trong những dự án bệnh viện nằm trong kế hoạch mở rộng hệ thống bệnh viện chuyên khoa sản - nhi của doanh nghiệp, với các dự án tiếp theo đang được xúc tiến tại TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước.
Sao Lê
(Thanh tra) - Làm việc với Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Quân y 175 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh yêu cầu triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng, nâng cao năng lực hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trong tình hình mới.
Thanh Lương
Hương Trà
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Phương Hiếu
Phương Hiếu
T.Lương
Văn Thanh
Hòa Bình
Sao Lê
Phương Hiếu
Văn Thanh - Tiến Anh
Chu Tuấn
Đông Hà