Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ ba, 21/07/2026 - 15:12
(Thanh tra) - Trước xu hướng gia tăng các trường hợp mắc bệnh do vi rút Adeno, chủ yếu ở trẻ em, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đồng thời không tự ý điều trị đau mắt đỏ khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.
Số ca mắc bệnh do vi rút Adeno có xu hướng gia tăng, chủ yếu ở trẻ em. Ảnh minh họa: Xuân Hồng
Theo Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, thời gian gần đây hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm và một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ghi nhận số trường hợp mắc bệnh do vi rút Adeno có xu hướng gia tăng, chủ yếu ở trẻ em.
Ngành Y tế đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch nhằm hạn chế nguy cơ lây lan.
Vi rút Adeno có thể gây bệnh quanh năm và gặp ở mọi lứa tuổi. Tác nhân này thường gây viêm đường hô hấp với các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, sổ mũi; đồng thời cũng có thể gây viêm kết mạc mắt, rối loạn tiêu hóa và một số biểu hiện khác.
Phần lớn người mắc có diễn biến nhẹ và tự hồi phục. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn biến nặng ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, người mắc bệnh nền hoặc người suy giảm miễn dịch.
Vì vậy, việc theo dõi sức khỏe và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường có ý nghĩa quan trọng trong điều trị và hạn chế biến chứng.
Đối với bệnh đau mắt đỏ (viêm kết mạc), Bộ Y tế cho biết đây là bệnh có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như vi rút, vi khuẩn, dị ứng hoặc các tác nhân kích thích. Vi rút Adeno là một trong những nguyên nhân thường gặp nhưng không phải tất cả các trường hợp đau mắt đỏ đều do vi rút này gây ra.
Do đó, người dân không nên tự xác định nguyên nhân hoặc tự mua thuốc điều trị khi chưa được nhân viên y tế tư vấn, bởi việc sử dụng thuốc không phù hợp có thể khiến bệnh kéo dài hoặc gây biến chứng.
Vi rút Adeno có thể lây qua dịch tiết hô hấp, nước mắt, tiếp xúc trực tiếp hoặc đồ dùng nhiễm bệnh, đặc biệt trong gia đình, trường học, bể bơi. Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh trong dịp hè nhưng không hoang mang hay lan truyền thông tin chưa kiểm chứng.
Để chủ động phòng bệnh do vi rút Adeno cũng như hạn chế lây lan viêm kết mạc, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, đặc biệt sau khi tiếp xúc với người bệnh, dịch tiết mắt, mũi, họng hoặc các vật dụng, bề mặt dùng chung.
Đồng thời, không dùng tay chưa rửa sạch để dụi hoặc chạm vào mắt, mũi và miệng.
Bộ Y tế khuyến cáo không dùng chung đồ dùng cá nhân như khăn mặt, thuốc nhỏ mắt, kính áp tròng để hạn chế lây nhiễm. Khi mắc đau mắt đỏ, người bệnh cần vệ sinh mắt đúng cách, không dùng chung thuốc và tạm ngừng đeo kính áp tròng cho đến khi hết triệu chứng.
Bộ Y tế đặc biệt lưu ý người dân không tự ý mua hoặc sử dụng thuốc nhỏ mắt chứa kháng sinh, thuốc kháng vi rút, thuốc phối hợp hoặc thuốc có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ.
Đồng thời, tuyệt đối không đắp lá, nhỏ sữa mẹ hoặc sử dụng các dung dịch không bảo đảm vô khuẩn vào mắt bị viêm.
Bộ Y tế khuyến cáo người có biểu hiện đỏ mắt, chảy nước mắt, nhiều ghèn kèm sốt, ho hoặc đau họng hạn chế tiếp xúc gần, không dùng chung vật dụng và không đến bể bơi. Trẻ có triệu chứng nên nghỉ tại nhà, chỉ trở lại học tập khi đủ điều kiện sức khỏe.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân đến cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu như đau nhức mắt, nhìn mờ, sợ ánh sáng, sốt cao kéo dài hoặc triệu chứng không cải thiện. Trẻ sơ sinh bị đỏ mắt, chảy dịch mắt cần được khám ngay.
Trường học, cơ sở chăm sóc trẻ em và bể bơi được đề nghị tăng cường theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh; đồng thời bảo đảm nước sạch, vệ sinh đồ dùng, bề mặt tiếp xúc và duy trì chất lượng nước bể bơi theo quy định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường quản lý người hành nghề, thuốc, vật tư y tế; chấn chỉnh hoạt động cấp cứu, vận chuyển, chăm sóc người bệnh, ngăn ngừa tình trạng môi giới, trục lợi.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tháng 8/2026 tăng 0,05% so với tháng trước, nguyên nhân được xác định chủ yếu do giá một số loại thuốc tăng nhẹ khi chi phí nguyên liệu đầu vào tăng.
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Trần Kiên
Thanh Lương
Thư Kỳ
Hợp Nhất
Ngọc Hoàng
Nhóm PV
Thanh Lương
PV
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Thanh Lương
B.S