Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Người dân không nên quá lo lắng về dịch Ebola

Thứ năm, 21/08/2014 - 13:48

(Thanh tra) - Đó là khuyến cáo của PGS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới T.Ư trước tình hình dịch Ebola đang diễn biến phức tạp tại các nước Tây Phi.

Virus Ebola lây qua đường máu. Ảnh: Internet

Theo PGS Nguyễn Văn Kính, dịch Ebola hiện nay vẫn tập trung chủ yếu ở 4 nước Tây Phi, ngoại trừ một số trường hợp ở Mỹ và một người truyền đạo ở Tây Ban Nha là bị lây nhiễm từ những người bệnh. 

Đây là bệnh lây qua đường máu như HIV, viêm gan B, viêm gan C, có điều là diễn biến cấp tính hoặc tối cấp nhưng phải xảy ra trên nền ở một địa phương ở một số nước Tây Phi kiệt quệ về kinh tế, y tế cũng như là phong tục tập quán chứ không phải lây qua đường tiêu hóa, nên ngay cả đi lại bằng máy bay cũng không lo ngại đến việc lây nhiễm giống như SARS hay các bệnh lây theo đường hô hấp khác.

Nguy cơ mắc bệnh có thể có từ những người đi du lịch, từ những người sống ở những vùng có dịch đến nước ta nhưng hiện nay chúng ta đã và đang kiểm tra chặt chẽ khâu kiểm dịch. Do vậy, nguy cơ Ebola và Việt Nam vẫn có nhưng thấp.

Là đơn vị đầu ngành được giao là đầu mối nhận và điều trị bệnh nhân nghi và nhiễm Ebola ở phía Bắc, BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư đã bị sẵn sàng ứng phó về lâm sàng và kết hợp về mặt dịch tễ để triển khai phòng, chống, triển khai đầy đủ các hoạt động, sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân. Toàn bộ tầng 2 của BV sẽ là nơi để cách ly và điều trị bệnh nhân.

Khu cách ly có đường lên riêng biệt cho bệnh nhân, thực hiện theo đúng kiểu một chiều, phân luồng, hỗ trợ tuyến. BV cũng thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch; đồng thời chỉ định các khu cách ly và tổ chức tập huấn cho tất cả nhân viên y tế làm việc trong bệnh viện nắm bắt được tất cả các khâu chính cũng như cách lấy mẫu để làm xét nghiệm khẳng định Ebola.

Cũng theo PGS Nguyễn Văn Kính, BV tổ chức 4 đội chống dịch cơ động. Khi xuất hiện các ca bệnh ở cộng đồng thì đội cơ động xuống hỗ trợ địa phương thiết lập các bệnh viên dã chiến hoặc đơn vị điều trị dã chiến, cách ly ngay tại chỗ. 

Đến thời điểm này, Việt Nam chưa phát hiện có ca bệnh nào, người dân không nên chủ quan nhưng không quá hoang mang lo sợ làm ảnh hưởng đến kinh tế, du lịch, thương mại. 

 Du khách vào Việt Nam đều phải khai báo y tế tại sân bay. Ảnh: Internet 

Để phòng, chống dịch Ebola, các cơ sở y tế và người dân nên áp dụng tất cả các bệnh pháp dự phòng lây qua đường máu. Nguyên tắc cơ bản là không được tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch của người bệnh hoặc động vật mắc bệnh. Không cầm nắm một cách, gián tiếp vào đồ dùng của bệnh nhân. 

Đối với người dân không nên tiếp xúc gần với người nghi ngờ mắc bệnh. Thực hiện ăn chín uống chín, đeo găng khi phải tiếp xúc với máu và dịch. Trong bối cảnh cộng đồng có ai được phát hiện nghi ngờ thì phải báo ngay với cán bộ y tế hoặc chẳng may bị bệnh có sốt, đau họng và đi du lịch ở vùng có dịch về phải đến ngay cơ sở y tế để được cách ly và điều trị kịp thời.

Theo thông báo mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số người tử vong vì virus Ebola ở Tây Phi tiếp tục tăng nhanh và hiện đã lên tới mức 1.350 người. Trong đó Liberia trở thành nơi dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng nhất, đã có 972 người nhiễm bệnh và 576 người tử vong.

Tại Việt Nam, liên quan đến 2 hành khách người Nigeria bị sốt và nghi nhiễm Ebola được Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và BV Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh cách ly tạm thời và giám sát, Văn phòng Đáp ứng khẩn cấp, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa thông báo tình hình sức khỏe của hai trường hợp người Nigeria không phát hiện các triệu chứng liên quan đến bệnh Ebola. Căn cứ vào tình hình sức khỏe của hai hành khách trên, Bộ Y tế trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ thống nhất không tiến hành cách ly tại bệnh viện mà thực hiện chuyển sang các biện pháp theo dõi giám sát tại cộng đồng trong vòng 21 ngày tại nơi lưu trú kể từ khi hai trường hợp này xuất phát từ vùng có dịch.

Phương Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm