Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nghiên cứu mới nhất: Caffein tăng nguy cơ sẩy thai

Thứ hai, 28/03/2016 - 10:53

(Thanh tra) - Cả vợ lẫn chồng, nếu uống hơn hai ly cà phê mỗi ngày trong 7 tuần đầu tiên của thai kỳ sẽ tăng nguy cơ sẩy thai. Tuy nhiên, tỷ lệ này giảm xuống nếu họ bổ sung lượng vitamin tổng hợp nhất định trước và sau khi thụ thai.

Caffein tăng nguy cơ sẩy thai. Ảnh: Daily Sun

Theo Viện Y tế Quốc gia và Đại học bang Ohio (Mỹ), kết luận này là nghiên cứu được tiến hành dựa trên 501 cặp đôi ở Michigan và Texas từ năm 2005 đến năm 2009, bằng cách kiểm tra mối liên hệ, tác động qua lại giữa môi trường sống với khả năng mang thai của con người.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh mức độ sử dụng thuốc lá, cà phê, vitamin tổng hợp giữa 344 cặp đôi tham gia nghiên cứu. Trong số đó, 98 cặp đôi (chiếm 28 %) bị sẩy thai, kết thúc thai kỳ.

Dựa trên số liệu thống kê kết quả thu được, các nhà nghiên cứu đưa ra một tỷ lệ, gọi là tỷ lệ nguy hiểm (TLNH) giai đoạn thai kỳ. Nếu TLNH>1%: tăng nguy cơ sẩy thai, ngược lại, nếu TLNH<1%: giảm nguy cơ sẩy thai.

Kết quả là, nếu uống hơn hai ly cà phê mỗi ngày, TLNH là 1,74 ở người vợ và1,73 ở người chồng.

Giám đốc nghiên cứu, tiến sĩ Germaine Buck Louis, cho biết: "Chúng tôi phát hiện rằng: Người chồng cũng có liên quan đến việc sảy thai của người vợ. Lượng caffein mà họ uống mỗi ngày cũng gây hại đến quá trình thụ thai/mang thai của người bạn đời".

Tuy vậy, nếu người vợ bổ sung vitamin tổng hợp hằng ngày trong tuần trước khi thụ thai, nguy cơ sẩy thai sẽ giảm 55% (TLNH là 0,45), và tiếp tục giảm 79% (TLNH là 0,21) nếu họ dùng qua các giai đoạn đầu của thai kỳ.

Tiến sĩ Louis chia sẻ: “Phát hiện này của chúng tôi đã cung cấp thông tin hữu ích cho những cặp đôi đang lên kế hoạch có thai và giúp họ giảm tối đa nguy cơ sẩy thai”.

Võ Như Uyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.

Nam Dũng

10:41 29/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm