Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ tư, 19/03/2025 - 21:27
(Thanh tra) - Ngày 19/3, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, Nghệ An đã ghi nhận khoảng 1.100 ca sốt phát ban nghi sởi tại 19/20 địa phương, gây lo ngại trong cộng đồng, đặc biệt ở các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp.
Dấu hiệu mắc bệnh sởi ở người. Ảnh: P.V
Các địa phương có số ca nghi mắc sởi cao gồm: Kỳ Sơn 526 ca, thành phố Vinh 204 ca, Tương Dương 115 ca, Quế Phong 98 ca... Hầu hết trẻ mắc sởi đều không được tiêm vaccine phòng bệnh sởi hoặc không rõ về tình trạng tiêm chủng (chiếm hơn 95%).
Nếu trước đây, bệnh ghi nhận chủ yếu ở khu vực thành phố, nơi di biến động dân cư cao thì nay có xu hướng gia tăng tại khu vực miền núi. Việc xuất hiện số lượng lớn ca sốt phát ban nghi sởi là do tỷ lệ tiêm chủng vaccine tại một số huyện miền núi thấp, dịch bệnh sởi còn có khả năng bùng phát lớn.
Ngoài ra, một số địa phương tuy tỷ lệ tiêm chủng đạt 95% nhưng vẫn còn 5% không tiêm phòng tích lũy mỗi năm, tạo ra khoảng trống miễn dịch.
Trước diễn biến phức tạp của bệnh sởi, ngành Y tế Nghệ An triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Đặc biệt, đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine sởi tại các khu vực nguy cơ cao, trong đó, tập trung vào trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi và những trẻ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine.
Bên cạnh đó, các cơ quan y tế cũng triển khai công tác truyền thông với nhiều hình thức đa dạng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp phòng, chống bệnh sởi, các cơ quan y tế đang tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc sởi.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước xu hướng gia tăng các trường hợp mắc bệnh do vi rút Adeno, chủ yếu ở trẻ em, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đồng thời không tự ý điều trị đau mắt đỏ khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Từ chỗ gần như mất hoàn toàn khả năng vận động sau cơn đột quỵ, cụ bà 89 tuổi đã từng bước ngồi dậy, đứng vững và lấy lại khả năng đi lại nhờ quá trình điều trị đa chuyên khoa kết hợp phục hồi chức năng tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.
Diễm My
Thanh Lương
Thanh Lương
Ngọc Trâm
T.Vân
Ngọc Trâm
Văn Thanh
Hương Giang
Thư Kỳ
Thanh Lương
Thanh Lương
Hương Giang
Ngô Thu Hương
Thanh Lương