Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ngày thứ 8 liên tiếp không có ca mắc COVID-19 mới, người dân không được chủ quan

Phương Anh

Thứ sáu, 24/04/2020 - 11:06

(Thanh tra) - Đến sáng nay, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc COVID-19 sau 8 ngày. Tổng số ca mắc COVID-19 tại nước ta hiện vẫn là 268 trường hợp.

8 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới. Ảnh: Bộ Y tế

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Việt Nam đã có 224 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Hiện còn 44 bệnh nhân đang điều trị tại 7 cơ sở. Trong đó, có 15 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với Sars CoV-2 và 2 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với Sars CoV-2.

Theo các chuyên gia, Việt Nam không phát hiện ca mắc mới COVID-19 trong vòng 8 ngày, đây là một tín hiệu khả quan cho thấy tình hình các ca bệnh xâm nhập hoặc lây lan đều đã được khống chế.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam cho biết, qua giai đoạn giãn cách xã hội, ý thức của người dân được nâng cao, ra đường gần như 100% người dân đeo khẩu trang. Người dân đã biết về bệnh, cách phòng bệnh, biết nếu không thực hiện thì sẽ bị xử phạt như thế nào.

Mặc dù vậy, trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng thì người dân, chính quyền thực hiện rất nghiêm chỉnh, nhưng khi dịch lui thì sự chủ quan lại tăng lên.

Do vậy, PGS Trần Đắc Phu cho rằng, tình hình dịch còn phức tạp, cần phải tuyên truyền. Chúng ta thành công nhưng nếu không làm tốt thì dịch không loại trừ một ai, một người mắc có thể người khác cũng sẽ mắc.

Người dân cả nước, nhất là các địa phương nguy cơ thấp không nên chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phải hết sức chú ý để làm sao phát hiện được kịp thời ca bệnh ở những nơi nguy cơ cao, từ đó khoanh vùng, dập dịch ngay, khống chế ổ dịch, không để lây lan...

Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 khuyến cáo người dân cần tiếp tục thị hiện các biện pháp như: Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Nếu buộc phải ra ngoài luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Thường xuyên vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc, sinh hoạt lành mạnh. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm