Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nâng cao nhận thức về hiến máu cứu người

Thứ sáu, 27/04/2018 - 15:07

(Thanh tra) - Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2008-2017 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2018-2022.

Bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, kể từ khi thành lập (theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 26/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ), hệ thống Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) từ Trung ương tới tỉnh, huyện, xã được thành lập, kiện toàn và phát huy hiệu quả vai trò chỉ đạo, điều hành, giám sát của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các cấp. 

Phong trào HMTN trong cả nước không ngừng phát triển và thu được kết quả tích cực, số đơn vị máu tiếp nhận tăng nhanh hàng năm cả về số lượng và chất lượng.

Từ năm 2008 đến hết 2017, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được 9.212.670 đơn vị máu, cơ bản đáp ứng được nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh. HMTN là 98%, hiến máu nhắc lại đạt 41,5% và tỷ lệ hiến máu đạt gần 1,6%. 

Ban Chỉ đạo các cấp đã tổ chức được 447.266 cuộc tuyên truyền, vận động về HMTN với 15.482.986 sản phẩm truyền thông. Nhiều chiến dịch truyền thông và sự kiện HMTN được tổ chức sáng tạo, thành công như: Chiến dịch vận động HMTN dịp Tết, Lễ hội Xuân Hồng, Chủ nhật đỏ...

Toàn quốc đã có gần 156.000 cá nhân, gia đình và tập thể của 63 tỉnh, thành phố và câu lạc bộ hiến máu tình nguyện đã được tôn vinh, khen thưởng về thành tích hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động HMTN, mặc dù đạt được nhiều kết quả, nhưng hiện nay công tác HMTN còn gặp các khó khăn, thách thức. Nhu cầu điều trị máu và các chế phẩm của người bệnh tiếp tục tăng; công tác tuyên truyền, vận động hiến máu chưa liên tục, rộng khắp tới mọi người có tiềm năng hiến máu, lực lượng hiến máu chủ yếu vẫn là thanh niên, sinh viên. 

Kế hoạch hiến máu thường tập trung vào một số thời điểm, chưa dàn đều các tháng trong năm, nhân lực chuyên trách về công tác vận động HMTN còn thiếu và kinh nghiệm vẫn còn hạn chế. Ở một số thời điểm, nhất là vào dịp Tết, dịp Hè, tại nhiều địa phương, khu vực còn tình trạng thiếu máu.

Một số bệnh viện công lập chưa thực hiện bồi hoàn máu cho người hiến máu khi cần phải truyền máu tại bệnh viện. Trong khi đó, chính sách bồi hoàn máu chưa được áp dụng trong các cơ sở y tế ngoài công lập. 

Công tác tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình và tập thể có thành tích vẫn còn triển khai chậm ở Trung ương, trong đó một số quy định của Quy chế khó thực hiện và còn bất cập.

Còn các cơ sở tiếp nhận và xét nghiệm sàng lọc máu quy mô nhỏ, khả năng trang thiết bị kỹ thuật và nhân lực hạn chế, dẫn đến không đảm bảo nguồn cung cấp máu, chất lượng xét nghiệm sàng lọc còn thấp, các đơn vị máu chưa thực sự an toàn, có nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường máu, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 

Ở một số địa phương, đối tượng hiến máu vẫn chủ yếu dựa vào lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên, chưa tích cực mở rộng ra các đối tượng khác. Trong khi đó, hành lang pháp lý cho công tác vận động HMTN còn thiếu và chưa đầy đủ.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến gửi lời tri ân tới những người tham gia HMTN với nghĩa cử “Giọt máu cho đi cuộc đời ở lại”. Suốt 10 năm (2008-2017), phong trào HMTN đã không ngừng phát triển mạnh mẽ, thay đổi nhận thức của người dân, góp phần cung cấp lượng máu cho các bệnh viện, không để tình trạng thiếu máu diễn ra vào các giai đoạn sau Tết và các dịp hè.

Phát biểu chỉ đạo, bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đã đạt được trong 10 năm qua của Ban Chỉ đạo vận động HMTN các cấp và các tổ chức thành viên. Kết quả vận động và tiếp nhận máu giai đoạn 2008-2017 đã cơ bản đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh, tỷ lệ hiến máu tình nguyện tăng qua từng năm, tỷ lệ dân số hiến máu đạt gần 1,6%. 

"Đây là thành quả của sự nỗ lực của ngành Y tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu các cấp. Mục tiêu cung cấp máu đủ phục vụ cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân phấn đấu đến năm 2022 đạt tối thiểu 2% dân số hiến máu", bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động HMTN là tiếp tục nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về lợi ích của hiến máu tình nguyện cứu người và an toàn truyền máu; tăng dần số lượng người có đủ sức khỏe tham gia hiến máu, bảo đảm cung cấp đủ máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Đến năm 2020, mục tiêu đạt tối thiểu 2% dân số hiến máu và đạt tỷ lệ 100% hiến máu tình nguyện. 

Để đạt được mục tiêu này,  bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị các đơn vị tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa nhân văn của hiến máu cứu người trong các tầng lớp nhân dân, vận động ngày càng đông đảo các lực lượng xã hội tham gia HMTN. 

Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống các cơ sở huyết học, truyền máu trong cả nước; từ công tác quản lý, hiện đại hóa việc tiếp nhận, sản xuất, bảo quản, cung cấp các chế phẩm máu, đến việc triển khai các biện pháp về an toàn truyền máu, nghiên cứu và nâng cao hiệu quả chữa trị những bệnh về máu.

Ngoài ra, phát huy vai trò nòng cốt của Ban Chỉ đạo vận động HMTN các cấp, phát triển mạnh mẽ lực lượng hiến máu, xây dựng các mô hình hiến máu có hiệu quả. Tôn vinh, giới thiệu trong xã hội những người hiến máu tiêu biểu, thực hiện tốt hợp tác quốc tế trong hiến máu. Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách để công tác vận động HMTN ngày càng bền vững.

Nhân dịp này, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Ban Chăm sóc sức khỏe Trung ương, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do có thành tích xuất sắc trong công tác vận động HMTN giai đoạn 2008-2017.

Bên cạnh đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Y tế cũng trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Phương Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.

Nam Dũng

10:41 29/04/2026
Thanh Hoá: Cảnh báo giả danh cán bộ Y tế cấp phép hồ sơ

Thanh Hoá: Cảnh báo giả danh cán bộ Y tế cấp phép hồ sơ

(Thanh tra) - Tình trạng các đối tượng đang thực hiện hành vi giả danh cán bộ y tế để môi giới nhận làm hồ sơ cấp phép cho người dân và doanh nghiệp đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Sở Y tế Thanh Hoá cảnh báo đến người dân và doanh nghiệp để tránh bị lừa đảo.

Hương Trà

10:00 29/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm