Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Mỗi năm có khoảng 40.000 ca tử vong do thuốc lá

Thứ năm, 16/01/2014 - 10:20

(Thanh tra) - Ngày 15/1, tại Hà Nội, Tổ chức HealthBridge đã tổ chức hội thảo cập nhật tình hình triển khai Luật Phòng, chống tác hại (PCTH) của thuốc lá và trao giải cuộc thi báo chí tuyên truyền về tác hại của thuốc lá năm 2013.

Bà Phạm Thị Hoàng Anh, Giám đốc Văn phòng HealthBridge tại Việt Nam cho biết: Việt Nam hiện là quốc gia có tỷ lệ hút thuốc lá cao trong khu vực; nam giới hút thuốc lên tới 47,7%. Các bệnh liên quan đến hút thuốc là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam, khoảng 40.000 ca tử vong mỗi năm. 

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Chánh Văn phòng Chương trình PCTH thuốc lá cho biết: Bộ Y tế đã nhận được kế hoạch triển khai Luật PCTH thuốc lá và Chiến lược PCTH thuốc lá của 6 Bộ, ngành, 36 tỉnh, thành phố và 10 tổ chức đoàn thể. Công tác truyền thông về Luật PCTH thuốc lá đã được thực hiện khá rầm rộ trong thời gian qua, tuy nhiên mới chỉ tập trung tại một số kênh truyền thông Trung ương với thời lượng khiêm tốn. Do đó các thông tin về quy định của Luật PCTH thuốc lá chưa được truyền thông rộng rãi trong cộng đồng, vẫn còn nhiều người dân chưa nắm được các quy định của pháp luật…

Tại hội thảo, 14 tác phẩm đoạt giải báo chí về PCTH của thuốc lá đã được trao cho các nhà báo với tổng giá trị giải thưởng là 32 triệu đồng. Giải đặc biệt của cuộc thi thuộc về nhóm phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam: Mai Hồng - Thúy Ngà với tác phẩm “PCTH của thuốc lá - Làm sao để Luật đi vào cuộc sống”.

Phương Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.

Nam Dũng

10:41 29/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm