Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Miền Bắc có nguy cơ lây lan dịch lở mồm long móng

Thứ ba, 22/04/2014 - 10:10

(Thanh tra) - Ông Đàm Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Thú y nhận định, bên cạnh típ O, virus lở mồm long móng típ A cũng có thể gây dịch trên diện rộng nếu hoạt động nhập lậu gia súc không được kiểm soát và các địa phương không quản lý được số gia súc đã nhiễm bệnh, nhất là khu vực miền Bắc (Đồng bằng sông Hồng), nơi có mật độ gia súc lớn.

Nguy cơ phát sinh dịch lở mồm long móng tại các tỉnh miền Bắc vẫn cao, ảnh minh họa: T.A

Theo Cục Thú y, dịch lở mồm long móng vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, còn xảy ra các ổ dịch nhỏ lẻ. Đáng chú ý, dịch lở mồm long móng tiếp tục phát sinh thêm ổ dịch mới tại tại một hộ chăn nuôi thuộc xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ và trên địa bàn  xã Hà Linh, Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh .

Trước đó, ngày 17/4, dịch lở mồm long móng đã xuất hiện tại 42 hộ chăn nuôi trâu, bò thuộc 13 thôn, 8 xã, 4 huyện Lộc Hà, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên và Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh, làm 80 con trâu, bò mắc bệnh.

Như vậy, đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, dịch lở mồm long móng đã xảy ra tại 45 hộ chăn nuôi trâu bò thuộc 14 thôn, 9 xã, 4 huyện, làm 84 con trâu, bò mắc bệnh. Tính đến nay, cả nước còn tỉnh Hà Tĩnh và Sơn La có dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày.

Ông Đàm Xuân Thành nhận định, bên cạnh típ O, virus lở mồm long móng típ A cũng có thể gây dịch trên diện rộng nếu hoạt động nhập lậu gia súc không được kiểm soát và các địa phương không quản lý được số gia súc đã nhiễm bệnh, nhất là khu vực miền Bắc (Đồng bằng sông Hồng), nơi có mật độ gia súc lớn.

Cục Thú y đề nghị các địa phương tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm, xác định típ virus gây bệnh lở mồm long móng trên gia súc để có hướng sử dụng vaccine phù hợp. Đặc biệt, lập các chốt kiểm dịch để quản lý chặt chẽ, không cho vận chuyển gia súc và sản phẩm của gia súc mắc bệnh ra ngoài ổ dịch.

Ngoài ra, với dịch cúm gia cầm, mặc dù đã được công bố hết dịch, tuy nhiên, theo các kết quả giám sát, lấy mẫu, phân tích gần đây thì tỷ lệ lưu hành vi rút này ngoài môi trường, tập trung chủ yếu từ các chợ dân sinh trên địa bàn cả nước còn khá cao. Do đó, các địa phương không được chủ quan để dịch cúm gia cầm tái phát sinh.

T.A

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.

Nam Dũng

10:41 29/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm