Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 22/03/2017 - 19:42
Vụ Trang thiết bị và công trình Y tế (Bộ Y tế) vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ thông tin về việc “thổi vống” số tiền mua sắm trang thiết bị y tế.
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN/Vietnam+)
Theo văn bản, ngày 17/3, trên báo Tuổi trẻ đăng bài viết với nội dung: Mua thiết bị y tế 5,6 tỷ đồng kê lên 16,7 tỷ đồng, trong đó phản ánh về kết luận của Kiểm toán Nhà nước trong công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại tỉnh Gia Lai trong giai đoạn từ 2013-2015.
Theo thông tin từ các cơ quan báo chí, kết quả Kiểm toán Nhà nước trong công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại tỉnh Gia Lai đã phát hiện có tình trạng đội giá: mua thiết bị y tế 5,6 tỷ đồng kê lên 16,7 tỷ đồng.
Để làm rõ sự việc nêu trên và kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư mua sắm và tăng cường hiệu quả đầu tư trang thiết bị y tế, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Gia Lai rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể từ nhu cầu đầu tư, lập kế hoạch, xây dụng cấu hình, tính năng kỹ thuật các trang thiết bị y tế phù hợp với giá dự toán, ý kiến các chuyên gia hội đồng thẩm định và việc đề xuất trình phê duyệt kết quả đấu thầu.
Bộ Y tế cũng đề nghị đơn vị trên làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan đến công tác đấu thầu mua sắm, kịp thời chấn chỉnh, xử lý khi phát hiện các sai phạm (nếu có).
Bên cạnh đó, đơn vị trên cần báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Bộ Y tế về thực trạng công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh đồng thời đề xuất các phương án giải quyết theo kết luận của kiểm toán nhà nước.
Theo THÙY GIANG (VIETNAM+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau khi ghi nhận 46 trường hợp nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm tại xã Tân Lập (Quảng Trị), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn yêu cầu điều tra và xử lý nghiêm vi phạm.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.
Nam Dũng
Hương Trà
Thanh Lương
Thanh Lương
Đăng Tân
Thanh Lương
Nhóm PV
Lan Anh
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương - Thanh Hoa
Lan Anh
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Thanh Lương - Thanh Hoa