Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

Thứ sáu, 12/01/2018 - 21:07

(Thanh tra) - Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế cho biết như vậy tại buổi họp báo chiều nay (12/1), tại Hà Nội.

Toàn cảnh buổi họp báo

Theo ông Phong, vào dịp Tết Nguyên đán, lượng tiêu thụ thực phẩm tăng mạnh nên việc kiểm soát sẽ khó khăn hơn. Bên cạnh đó, nhân dịp này, các mặt hàng thực phẩm giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trà trộn vào để tung ra thị trường. Do vậy, nguy cơ mất ATTP cao hơn.

Để đảm bảo ATTP dịp Tết Nguyên đán, mới đây, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vVệ sinh ATTP đã thành lập 6 đoàn liên ngành để thanh tra, kiểm tra tại 12 địa phương. Ngoài ra, các địa phương cũng sẽ thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra. 

Điểm mới của việc thanh tra ATTP dịp Tết năm nay là các đoàn của Trung ương sẽ không làm thay địa phương mà các đoàn liên ngành sẽ kiểm tra xem các địa phương có đi kiểm tra hay không. Nếu tỉnh, thành nào không triển khai thanh tra, kiểm tra thì đánh dấu, đôn đốc, nhắc nhở. Ngoài ra, các đoàn cũng có thể kết hợp để kiểm tra thực tiễn 1-2 cơ sở/tỉnh, thành.

Các đối tượng thanh tra, kiểm tra sẽ tập trung sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thịt cá, bánh kẹo, rượu bia, thực phẩm tươi sống… tại mỗi nơi kiểm tra, sẽ lấy mẫu để xét nghiệm. Các phòng xét nghiệm sẽ làm việc hết công suất để kết quả xét nghiệm có sớm nhất. Khi có kết quả, cơ quan chức năng sẽ công bố ngay để cảnh báo kịp thời đến người tiêu dùng. Nếu kết quả cho sản phẩm không đạt thì ngoài dừng lưu thông còn công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ông Phong cũng cho biết thêm, hiện nay, nhiều địa phương vẫn “khoán trắng” công tác thanh tra, kiểm tra ATTP cho các cơ quan y tế. Nhưng, theo ông Phong, nếu không có sự phối hợp liên ngành thì hiệu quả kiểm tra sẽ không cao. Hiện nay, việc phát hiện và xử lý các cơ sở vi phạm quy định về ATTP gặp không ít khó khăn. Thậm chí có những cơ sở cố tình vi phạm. “Đã có trường hợp khi đoàn liên ngành đến kiểm tra, nhưng cơ sở sản xuất chốt cửa không tiếp, không cho đoàn vào dù trong thành phần có cả lực lượng công an. Có cơ sở, giấy phép cấp một địa chỉ, nhưng chủ cơ sở lại vào rừng dựng tường cao, kín mít và sản xuất trong đó”, ông Phong chia sẻ.

Thời gian tới, các đoàn thanh tra, kiểm tra sẽ sẽ thanh tra, kiểm tra một số cơ sở như vậy. Nếu phát hiện vi phạm sẽ kiên quyết xử lý. Đối với các cơ sở đảm bảo tốt, thực hiện sản xuất, quản lý theo chuỗi, đoàn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu để người dân được biết.

Liên quan đến tình trạng hiện nay có nhiều tài khoản cá nhân rao bán các sản phẩm chức năng với nhãn mác “hàng xách tay từ nước ngoài, đảm bảo uy tín chất lượng”, nhưng chất lượng thực sự của sản phẩm và công dụng của nó thì chưa thấy cơ quan nào đứng ra kiểm chứng, ông Nguyễn Thanh Phong cho biết, hiện nay, pháp luật quy định, các loại thực phẩm nhập khẩu vào cần phải công bố thông tin với cơ quan quản lý và phải có người đứng ra chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và sự giám sát của cơ quan chuyên môn. Hơn nữa, hàng xách tay, theo luật pháp là chỉ được dùng cá nhân, không được bán. Như vậy, hàng xách tay mang về bán là vi phạm pháp luật.

Do vậy, Cục ATTP khuyến cáo người dân không nên mua sản phẩm được tuyên truyền là hàng xách tay vì đây là các sản phẩm chưa được phép kinh doanh tại Việt Nam.

Phương Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.

Nam Dũng

10:41 29/04/2026
Thanh Hoá: Cảnh báo giả danh cán bộ Y tế cấp phép hồ sơ

Thanh Hoá: Cảnh báo giả danh cán bộ Y tế cấp phép hồ sơ

(Thanh tra) - Tình trạng các đối tượng đang thực hiện hành vi giả danh cán bộ y tế để môi giới nhận làm hồ sơ cấp phép cho người dân và doanh nghiệp đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Sở Y tế Thanh Hoá cảnh báo đến người dân và doanh nghiệp để tránh bị lừa đảo.

Hương Trà

10:00 29/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm