Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Không xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm dịp Tết Nguyên đán

Thứ năm, 22/02/2018 - 17:35

(Thanh tra) - Đó là khẳng định của Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung về công tác bảo đảm y tế phục vụ Tết.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 3 của Ban chỉ đạo 197 TP do Thanh tra Sở Y tế chủ trì kiểm tra các nhiên liệu cửa hàng trà sữa Royaltea. Ảnh: LP

Để đạt được kết quả trên, ông Chung cho biết, ngay từ đầu năm 2018, Sở Y tế đã tham mưu cho UBND TP ban hành các kế hoạch, các công văn đảm bảo công tác y tế, đảm bảo thuốc, công tác ATVSTP, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP trước, trong và sau Tết Nguyên đán, phục vụ các lễ hội, các hoạt động lớn diễn ra trên địa bàn.

Trong công tác phòng chống dịch, hệ thống y tế dự phòng đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, nhân lực, cơ số phòng chống dịch và chủ động tăng cường công tác giám sát dịch tại tất cả các tuyến. 

Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội và Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã thường xuyên cử cán bộ y tế vào các bệnh viện được phân cấp trên địa bàn (kể cả bệnh viện tuyến trung ương) để chủ động giám sát ca bệnh, kịp thời tham mưu cho các cấp về diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch; chủ động triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy tới từng hộ gia đình, chiến dịch rửa tay bằng xà phòng để phòng chống dịch bệnh, thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người. 

Đặc biệt, là duy trì 5 đội chống dịch cơ động của TP và 60 đội của các quận, huyện, thị xã được trang bị đầy đủ các phương tiện để sẵn sàng cơ động dập dịch. Các đội chống dịch cơ động được huấn luyện, đào tạo và diễn tập sẵn sàng đáp ứng khi có dịch bệnh. 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh dịch như tiêu chảy cấp nguy hiểm; cúm A (H5N1, H7N9, H5N6), tay chân miệng, sởi, ho gà, sốt xuất huyết, các dịch bệnh nguy hiểm có nguy cơ xâm nhập như: Ebola, MERS CoV, Cúm A (H7N9, H5N6)...

Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường công tác phòng chống dịch, vệ sinh môi trường. Các bệnh viện tổ chức khám sàng lọc, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân đúng quy định, tạo điều kiện về cơ sở vật chất sẵn sàng cho thu dung điều trị các bệnh truyền nhiễm gây dịch, cúm, có các biện pháp nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Trong công tác kiểm dịch Y tế quốc tế, Trung tâm Y tế Dự phòng tiếp tục duy trì công tác kiểm dịch y tế tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, liên hệ với các tỉnh, thành phố liên quan tăng cường các biện pháp phối hợp kiểm dịch đối với khách du lịch, nhất là khách nhập cảnh từ nước có dịch cúm và các dịch bệnh khác có khả năng xâm nhập...

Từ ngày 14/2 đến ngày 20/2, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã kiểm dịch y tế 574 chuyến bay đến với 81.009 hành khách. Không phát hiện trường hợp nào mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch như: MERS-CoV, Ebola, cúm A/H7N9, cúm A/H5N6...

Đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Y tế đã tham mưu cho UBND TP ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 26/12/2017 của UBND TP về đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân năm 2018. Kiện toàn các đội cơ động phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh lây truyền qua thực phẩm nhằm tăng cường công tác phòng chống và sẵn sàng điều tra xử lý khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra nhất là trong dịp Tết.

Tăng cường kiểm tra công tác VSATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, giết mổ chế biến thực phẩm, bảo đảm tiêu chuẩn VSATTP cho người tiêu dùng, đình chỉ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kiểm soát nguồn gốc và chất lượng thực phẩm tại các chợ  siêu thị, chuẩn bị hàng thực phẩm bình ổn giá phục vụ Tết, hạn chế tối đa thực phẩm giả, sản phẩm không đảm bảo vệ sinh ATTP lưu thông trên thị trường...

Lê Phương












Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.

Nam Dũng

10:41 29/04/2026
Thanh Hoá: Cảnh báo giả danh cán bộ Y tế cấp phép hồ sơ

Thanh Hoá: Cảnh báo giả danh cán bộ Y tế cấp phép hồ sơ

(Thanh tra) - Tình trạng các đối tượng đang thực hiện hành vi giả danh cán bộ y tế để môi giới nhận làm hồ sơ cấp phép cho người dân và doanh nghiệp đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Sở Y tế Thanh Hoá cảnh báo đến người dân và doanh nghiệp để tránh bị lừa đảo.

Hương Trà

10:00 29/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm