Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Không hợp tác phòng, chống sốt xuất huyết sẽ bị xử phạt

Thứ năm, 22/10/2015 - 20:13

(Thanh tra) - Theo Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, đến thời điểm này, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn đã cao gấp 4,9 lần so với năm 2014. Hiện còn gần 500 ca bệnh đang điều trị tại cộng đồng. Thời gian tới, dịch bệnh SXH vẫn có chiều hướng gia tăng.

Bệnh nhân mắc SXH nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Ảnh: PA

Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, ý thức phòng chống dịch trong cộng đồng nhìn chung vẫn kém. Tỷ lệ số hộ gia đình được phun phun hoá chất mới đạt hơn 64%, trong đó có 18,4% số hộ đi vắng và 17,3% số hộ không đồng ý phun. 

Hiện Thanh tra Bộ Y tế đã vào TP. Hồ Chí Minh để tập huấn triển khai việc xử phạt vi phạm hành chính đối với những cá nhân, tập thể không tham gia phòng chống dịch SXH. Đến nay Hà Nội vẫn chưa thực hiện. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đề nghị Hà Nội sớm áp dụng việc xử phạt để người dân có ý thức hơn trong công tác phòng chống dịch.

Với quyết tâm khống chế dịch SXH trong 3 tháng cuối năm 2015, ngoài nguồn kinh phí phòng chống dịch thường xuyên, UBND TP. Hà Nội vừa tiếp tục chi thêm 14 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch SXH. Bằng nguồn kinh phí bổ sung, ngành Y tế Hà Nội trang bị thêm 80 máy phun hóa chất nhằm đáp ứng kịp thời công tác phòng chống dịch trên diện rộng. 20 chiếc máy đầu tiên đã được sử dụng để phun hóa chất phòng chống SXH tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng vào ngày 19/10/2015. Đây là phường có số người mắc SXH cao của quận Hai Bà Trưng với 166 trường hợp được ghi nhận từ đầu năm đến nay.

Phương Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.

Nam Dũng

10:41 29/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm