Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Không để “cơn sốt” vaccine thành “đại dịch”

Thứ hai, 28/12/2015 - 09:44

Hiện tượng hỗn loạn chờ tiêm vaccine phối hợp 5 trong 1 Pentaxim xảy ra từ chiều 24.12 đến rạng sáng 25.12 là đỉnh điểm cho “cơn sốt” vaccine dịch vụ thời gian qua. Bắt đầu từ sáng nay, 28.12, hàng loạt các giải pháp đã được đưa ra để “cơn sốt” vaccine không thành “đại dịch”.

Xếp hàng trước cổng trung tâm tiêm chủng (BV ĐH Quốc gia Hà Nội) để đăng ký tiêm vaccine cho trẻ. Ảnh: Kỳ Anh

Đăng ký tiêm Pentaxim qua website

Tại buổi họp báo khẩn sáng 26.12, Bộ Y tế thống nhất phương án tiêm vaccine 5 trong 1 là người dân có nhu cầu sẽ đăng ký tiêm qua website để tránh gây nên tình trạng chen lấn, xô đẩy như vừa rồi. TS. Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc TT Y tế dự phòng HN cho biết: “Chúng tôi sẽ đăng ký qua trang web hoặc email để đảm bảo người dân không phải đến xếp hàng”.

PGS - TS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cho rằng việc đăng ký tiêm dịch vụ là khó nhất, dễ lộn xộn nhất. “Chúng tôi yêu cầu chỉ khi nào đăng ký xong mới được triển khai tiêm còn không thì không được tiêm. Về quy định buộc mang con đi tiêm, tôi xin khẳng định không có quy định nào phải mang con đến đăng ký tiêm”, ông Trần Đắc Phu khẳng định.

Trước thông tin nếu được điều chỉnh giá vaccine tăng cao hơn, nhiều đơn vị có thể nhập khẩu vaccine dịch vụ 5 trong 1 từ Thái Lan, Campuchia..., ông Trương Quốc Cường - Cục trưởng Cục Quản lý dược khẳng định: “Điều đó là không chính xác, vì các nước đó không có nhà sản xuất vaccine Pentaxim. Mặt khác, buôn bán không chính thức sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Vaccine không phải là hàng hóa xách tay được nên không thể có thông tin này và có cũng đừng tiêm, giá có rẻ một nửa cũng không tiêm”.

Hà Nội và TPHCM cùng… nóng

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong tháng 12.2015, Cty TNHH tư vấn phát triển đầu tư và thương mại Hồng Thúy đã nhập khẩu 15.000 liều vaccine tổng hợp phòng 5 bệnh bạch hầu - ho gà - uốn ván - bại liệt - viêm màng não mủ do vi khuẩn Hip. Số vaccine này đã được phân bổ cho 31 cơ sở tiêm chủng trên toàn miền Bắc, trong đó 17 cơ sở tiêm chủng trên địa bàn TP. Hà Nội được phân bổ tổng số 12.300 liều.

Tại TPHCM, cơn sốt vaccine cũng khiến người dân quan tâm đặc biệt. 3 ngày qua, người dân TPHCM và một số tỉnh lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh, Long An đã xếp hàng dài trước Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM để chờ tiêm vaccine dịch vụ 5 trong 1 (Pentaxim). Đây là điểm tiêm vaccine Pentaxim đầu tiên tại TPHCM. Dự kiến, từ ngày 28.12, TP sẽ triển khai thêm 74 điểm tiêm vaccine này nhằm phục vụ nhu cầu của người dân.

Ngày 27.12, Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM triển khai tiêm vaccine cho trẻ trong buổi sáng. Chỉ mới 6 giờ sáng nhưng hàng trăm phụ huynh đã bế con, xếp hàng trước trung tâm để chờ tiêm vaccine cho con. Không ít phụ huynh “đã đọc báo và rút kinh nghiệm” đến xếp hàng, giữ chỗ từ tối hôm trước.

Anh Duy (ngụ ở quận Gò Vấp, TPHCM) cho biết: “Hôm qua tui chủ quan đến lúc 8 giờ kém, đến thấy một hàng dài dằng dặc vẫn còn chưa lấy được số nên rút về. Về đọc báo thấy người ta nói phải xếp hàng từ 2 giờ sáng nên tui rút kinh nghiệm, đến đây xếp hàng từ 21 giờ đêm, ăn nằm ở đây giữ chỗ luôn. Sáng ra, mình xếp đầu hàng mới chắc ăn con được tiêm”. Anh Duy cho biết, bé con nhà mình được 3 tháng tuổi, đang cần tiêm mũi 2 vaccine 5 trong 1. Tuy phải xếp hàng chờ đợi mệt mỏi, nhưng do nhờ sự hỗ trợ của công an phường, dân phòng nên phụ huynh xếp hàng khá ngay ngắn, trật tự, không xảy ra tình trạng chen lấn. 

Do mỗi buổi tiêm, Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM chỉ tiếp nhận 150 bé nên rất nhiều phụ huynh phải ra về để chờ buổi tiêm tiếp theo. Đại diện Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cho biết, đợt này đơn vị tiếp nhận 2.000 liều Pentaxim, ngoài ra, sẽ còn có 74 điểm tiêm khác được mở tại TPHCM để phục vụ người dân bắt đầu từ tuần sau. Cụ thể, từ ngày 28.12.2015, các cơ sở sẽ tổ chức tiêm gồm Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Từ Dũ. Các điểm tiêm khác gồm Viện Pasteur TPHCM, các trung tâm y tế dự phòng quận huyện, các bệnh viện và phòng khám công lập - tư nhân sẽ có thông báo sau.

Chiều 27.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, PGS-TS Phan Trọng Lân- Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM cho rằng, phụ huynh không nên quá sốt sắng, lo lắng vì việc thiếu vaccine tiêm cho trẻ dẫn đến việc xếp hàng mệt mỏi và khổ sở. 74 điểm tiêm ở TPHCM sẽ đáp ứng nhu cầu của người dân. Riêng Viện Pasteur sẽ tùy vào tình hình cụ thể để chọn lựa thời gian mở tiêm phù hợp nhất. Nếu các điểm tiêm vaccine trong TP thiếu hàng, Viện Pasteur sẽ chia sẻ đến các điểm này thông qua nhà cung ứng. 

Phương án thay thế: Quay lại Quinvaxem!

Ông Trần Đắc Phu cho biết: “Dù lần này, vaccine dịch vụ Pentaxim về 200.000 liều nhưng nếu không đủ cầu thì cha mẹ có thể cho con chuyển sang tiêm Quinvaxem dù mũi 1 đã tiêm Pentaxim”. Ông Phu giải thích: “Vai trò của Quinvaxem là rất quan trọng, mỗi năm khoảng 4,5 triệu liều được tiêm. Ông Phu cho rằng lý do người dân đổ xô đi tiêm vaccine dịch vụ là xuất phát từ suy nghĩ cái gì miễn phí đều không tốt.

Theo Thùy Liên- Cao Nguyên-Khương Thùy/LĐO

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.

Nam Dũng

10:41 29/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm