Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khoảng 10% dân số Việt Nam bị rối nhiễm tâm trí

Thứ bảy, 31/10/2015 - 06:21

(Thanh tra) - Đây là thông tin được chia sẻ tại Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức trong 2 ngày 29 và 30/10, tại Quảng Ninh.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PA

Theo Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐTB&XH), sau 4 năm triển khai, hiện cả nước đã có 31 Trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí. 

Một số tỉnh, thành phố đã thí điểm xây dựng mô hình lao động trị liệu và phục hồi chức năng luân phiên cho người tâm thần nặng, mô hình kết hợp tư vấn, trị liệu tâm lý và các dịch vụ công tác xã hội với điều trị y tế đề phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí... 

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, bên cạnh kết quả đã đạt được, quá trình triển khai Đề án cũng đã bộc lộ nhiều điểm tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Mạng lưới các cơ sở hiện nay thiếu về số lượng, yếu về chất lượng; nhiều cơ sở chưa phân loại đối tượng, chưa phân khu chăm sóc và phục hồi chức năng cho đối tượng hợp lý; cơ sở thiếu các dịch vụ tư vấn, trị liệu tâm lý, lao động trị liệu, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và trợ giúp các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng….

Hiện nay, số người bị rối nhiễu tâm trí ở Việt Nam ước tính khoảng 10% dân số, tương đương gần 9 triệu người, trong đó số người tâm thần nặng khoảng 200.000 người; số người tâm thần có xu hướng gia tăng đặc biệt là các thành phố, đô thị lớn.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Trọng Đàm cho biết, trong 4 năm triển khai Đề án giai đoạn 2011 - 2015, chúng ta đã đào tạo được đội ngũ cán bộ chăm sóc người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí đáng kể, hình thành một hệ thống chăm sóc đội ngũ bệnh nhân tâm thần, thay đổi hình thức chăm sóc, chuyển dần dựa vào cộng đồng là chính, và chúng ta đã quan tâm tốt các giải pháp y tế cho người bệnh.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm, những kết quả kể trên mới chỉ là bước đầu, nhiều trường hợp chưa được phát hiện kịp thời, mạng lưới chăm sóc còn mỏng, chưa kiểm soát được hết tình hình. Sau giai đoạn điều trị bằng y tế, các trung tâm hoạt động còn nhiều hạn chế, tính tích cực đưa họ trở lại cộng đồng chưa rõ. 

Kỹ năng của gia đình, cộng đồng trong ứng xử với người bệnh chưa được trang bị gì, nhiều gia đình chỉ khóa, nhốt người bệnh trong phòng để đi làm, chăm sóc không đúng nên không thuyên giảm mà nặng nề, trầm trọng hơn. Nguồn lực làm việc này từ ngân sách đến huy động sự tham gia của khu vực cộng đồng, tư nhân còn hạn chế, đội ngũ còn mỏng. Toàn bộ quá trình điều trị, chăm sóc có tiến bộ, nhưng mới dừng ở bước đầu tiếp cận đúng...

Phương Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.

Nam Dũng

10:41 29/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm