Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong phòng chống Covid - 19

Nam Dũng

Thứ hai, 17/05/2021 - 16:44

(Thanh tra) - Ngày 17/5, UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã tổ chức khen thưởng đợt 1 cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất trong công tác phòng, chống dịch Covid -19.

UBND thị xã Sa Pa, Lào Cai khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống Covid - 19. Ảnh: HH

Khen thưởng cho 73 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc

Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa đã tặng giấy khen cho 7 tập thể, 66 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn năm 2021.

Trong thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là sau khi có bệnh nhân nữ, Đ.T.M.H (mã BN 2998 - SN 1989, có địa chỉ thường trú tại K8765 Mẹ Nhu, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), có liên quan dịch tễ là ngồi gần 2 chuyên gia Trung Quốc trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 29/4, đến Sa Pa nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5.

Ngay sau đó, thị xã Sa Pa đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thành lập đội cơ động, đội phản ứng nhanh để phun hóa chất khử khuẩn môi trường các trường học, bệnh viện, khu chợ, bến xe, trụ sở các cơ quan, đơn vị, khu cách ly tập trung; điều tra, giám sát, lấy mẫu bệnh phẩm và tổ chức xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ; triển khai thực hiện nhiệm vụ ở các khu cách ly tập trung.

Từ thực tế này đã có nhiều tập thể, cá nhân vượt qua khó khăn, nguy cơ lây nhiễm để hoàn thành nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tích xuất sắc.

Đình chỉ công tác 15 ngày đối với thày giáo để làm rõ hành vi vi phạm trong phòng, chống Covid -19

Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà vừa ra Quyết định số 121/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với viên chức để xác minh làm rõ các nội dung liên quan đến hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với ông Phạm Xuân T (sinh năm 1983, trú tại thôn Xả Hồ, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng) là giáo viên Trường PTDT Bán trú Tiểu học Cốc Ly 1 để xác minh làm rõ các nội dung liên quan tới các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

Thời gian tạm đình chỉ công tác là 15 ngày, kể từ ngày 16/5/2021. Trong thời gian tạm đình chỉ công tác, ông Phạm Xuân T có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xác minh, làm rõ những nội dung liên quan trên.

Ngày 29/4/2021, thày giáo Phạm Xuân T đã đi khám bệnh tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, trở về Lào Cai ngày 30/4; có di chuyển, tiếp xúc nhiều người từ ngày 30/4 đến ngày 12/5. Do trường hợp này có biểu hiện ho, sốt nên đang được điều trị tại khu điều trị cách ly các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trước đó, ngày 14/5/2021, sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai về lịch trình di chuyển của bệnh nhân cách ly này, UBND huyện Bắc Hà đã có Công văn hỏa tốc số 713/UBND-YT để điều tra, xác minh, truy vết những trường hợp tiếp xúc.

UBND huyện Bắc Hà đã chỉ đạo lực lượng y tế phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện và UBND xã Cốc Ly tiếp tục truy vết thần tốc các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân; thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19; phun khử khuẩn tại Trường PTDT Bán trú Tiểu học Cốc Ly 1 và 4 hộ dân liên quan.

Đồng thời, yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà quán triệt cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn nghiêm túc khai báo y tế, đặc biệt là cán bộ, giáo viên tại Trường PTDT Bán trú Tiểu học Cốc Ly 1 và xác minh, làm rõ trách nhiệm của hiệu trưởng, cán bộ, giáo viên liên quan sự việc nêu trên

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, trường hợp bệnh nhân Phạm Xuân T có kết quả âm tính lần 1 với Covid - 19.

Ngoài ra, công tác sàng lọc tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng, ngành Y tế tỉnh Lào Cai đã lấy tổng số 4.588 mẫu, trong đó, cán bộ y tế 841 mẫu; bệnh nhân và người nhà bệnh nhân 1.024 mẫu; tại cộng đồng (nhân viên nhà hàng, khách sạn, lái xe, taxi…) lấy 2.723 mẫu... Kết quả, 4.583 mẫu âm tính với Covid - 19, còn 5 mẫu chưa có kết quả.

Liên quan Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, truy vết được 186 trường hợp, trong đó 19 trường hợp F1 và 167 trường hợp F2, đồng thời lấy 271 mẫu xét nghiệm đều đã cho kết quả âm tính.

Ngành Y tế đang quản lý 232 trường hợp liên quan đến Bệnh viện K, trong đó, 14 trường hợp F1 và 218 người về từ các cơ sở của Bệnh viện K; đã lấy 243 mẫu xét nghiệm, trong đó 22 mẫu của các trường hợp F1 và 221 mẫu của các trường hợp không vào khoa có trường hợp dương tính đều đã cho kết quả âm tính với Covid - 19.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm