Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kết luận gây tranh cãi

Thứ tư, 11/09/2013 - 14:45

(Thanh tra) - Ngày 9/9, cơ quan pháp y đã có câu trả lời chính thức về nguyên nhân tử vong của cháu Trần Nhật Hương, 12 tháng tuổi chết tại Trường Mầm non Thiên Thần Nhỏ. Trái với những nghi vấn ban đầu cho rằng cháu bị sặc thức ăn, kết luận pháp y đã chỉ ra rằng nguyên nhân tử vong của cháu Hương là do bệnh lý.

Di ảnh cháu Trần Nhật Hương. Ảnh: Việt Minh.

Theo Văn bản số 2755/C54 ngày 9/9/2013, báo cáo kết quả giám định pháp y của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, nguyên nhân tử vong của cháu Trần Nhật Hương là “suy hô hấp do nhồi máu phổi và dị vật đường thở ở người có huyết khối tâm nhĩ phải”. Việc cháu Hương bị dị vật đường thở làm tăng thêm mức độ suy hô hấp và là nguyên nhân kết hợp thúc đẩy tử vong sớm hơn và nhanh hơn.


Theo anh Trần Xuân Bách, bố cháu Trần Nhật Hương, trong văn bản kết luận pháp y chỉ rõ bệnh lý của cháu là huyết khối buồng nhĩ phải đã “diễn biến thầm lặng”, “có xuất phát điểm từ trước so với sự cố dị vật đường thở” và “bệnh đặc biệt nguy hiểm ở trẻ nhỏ vì triệu chứng lâm sàng khó phát hiện".


Ngoài ra, kết quả giám định pháp y xác định được khoảng thời gian cháu Hương tử vong trong khoảng thời gian trong hoặc sau thời điểm tìm ven, căn cứ phản ứng sống tại vết tiêm tìm ven mu chân trái khi cấp cứu.


Điều này nghĩa là khi đưa vào bệnh viện, cháu Hương chưa tử vong. Kết luận này mâu thuẫn với kết luận tử vong của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trước đó. 


PV đã làm việc với người trực tiếp cấp cứu cho cháu Hương, bác sỹ Nguyễn Đức Hanh, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đức Giang vào ngày 28/8 (chỉ 1 ngày sau khi sự cố xảy ra). Trong buổi làm việc cùng gia đình, bác sỹ Hanh có nói rõ tình trạng của cháu Hương là “tử vong ngoại viện”.

Đồng tình với ý kiến của bác sỹ Hanh, TS Phạm Thị Ngọc Oanh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đức Giang cũng xác nhận trường hợp của cháu Trần Nhật Hương là tử vong ngoại viện, khi đưa đến viện, cháu không còn dấu hiệu sống.Giấy báo tử của cháu Trần Nhật Hương do Bệnh viện Đức Giang cấp. Ảnh: Việt MinhAnh Trần Xuân Bách không đồng tình với kết luận trên của cơ quan pháp y. Theo ý kiến của gia đình cháu Hương thì kết luận này không chính xác, thiếu logic, thiếu tính khách quan và không nêu được diễn biến cũng như quá trình của bệnh.


 Anh Bách chia sẻ: “Gia đình nhận thấy có nhiều điểm nghi ngại trong văn bản kết luận pháp y của cháu Trần Nhật Hương. “Thứ nhất là kết quả giám định xác định dị vật đường thở là nguyên nhân kết hợp thúc đẩy tử vong, nhưng báo cáo chưa xác định rõ dị vật đường thở là gì? Thứ hai, bệnh lý huyết khối buồng nhĩ phải là hậu quả tổn thương nội tâm mạc là khó giải thích nguyên nhân. Huyết khối, tổn thương nội tâm mạc thường gặp trên bệnh nhi tim bẩm sinh hoặc tổn thương van, nhưng trong báo cáo không thấy có tổn thương tim bẩm sinh. Thứ ba, cháu Hương không hề có biểu hiện gì bất thường và các kết quả khám định kỳ tại phòng khám nhi đều hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường”!


Không đồng tình với kết luận pháp y của Viện Khoa học hình sự, gia đình anh Bách sẽ đề nghị làm giám định lại tại một cơ quan khác.


Đồng thời, anh Bách cũng bày tỏ mong muốn Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên sẽ làm rõ trách nhiệm của các cô giáo Trường Mầm non Thiên Thần nhỏ. 

Theo anh Bách, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc cháu Trần Nhật Hương tử vong là do bị hóc sặc dị vật, nên các cô giáo không thể tránh khỏi trách nhiệm. 
"Cơ quan công an sẽ làm rõ nội dung băng ghi hình tại Trường Mầm non. Trong đó có ghi lại cách cô giáo cho cháu ăn, cho cháu ngủ. Đây là bằng chứng quan trọng của vụ án. Đặc biệt là vấn đề sơ cứu của cô Ly, quản lý Trường Mầm non Thiên Thần nhỏ cho cháu Trần Nhật Hương là không được. Cô Ly chỉ bằng kiến thức học qua Internet và sách vở đã tiến hành hà hơi thổi ngạt và ấn nhân trung cho cháu Hương. Cách sơ cứu như vậy trong trường hợp của cháu Hương rất có thể làm cho dị vật vào phổi nhanh hơn, vào đường thở nhanh hơn, gây nên hội chứng thâm nhập, gây nên phù phổi cấp, suy hô hấp và dẫn đến tử vong”, anh Bách nói lên bức xúc của mình".


Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có diễn biến mới.

Việt Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hệ Thống Y Tế 315 khởi công Bệnh viện Phụ sản Quốc tế 315 Tây Ninh

Hệ Thống Y Tế 315 khởi công Bệnh viện Phụ sản Quốc tế 315 Tây Ninh

(Thanh tra) - Hệ Thống Y Tế 315 vừa chính thức khởi công Bệnh viện Phụ sản Quốc tế 315 Tây Ninh tại phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh. Đây là một trong những dự án bệnh viện nằm trong kế hoạch mở rộng hệ thống bệnh viện chuyên khoa sản - nhi của doanh nghiệp, với các dự án tiếp theo đang được xúc tiến tại TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Sao Lê

11:58 21/06/2026
Nâng cao năng lực hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trong giai đoạn mới

Nâng cao năng lực hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trong giai đoạn mới

(Thanh tra) - Làm việc với Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Quân y 175 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh yêu cầu triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng, nâng cao năng lực hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trong tình hình mới.

Thanh Lương

21:03 19/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm