Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 03/07/2013 - 09:32
(Thanh tra)- Chương trình Sử dụng thuốc Methadone trong điều trị cai nghiện được Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Phú Thọ (gọi tắt là Trung tâm) triển khai từ tháng 8/2012. Sau hơn 10 tháng đi vào hoạt động, chương trình đã mang lại hiệu quả tốt.
Bệnh nhân điều trị Methadone tại cơ sở ở TP Việt Trì. Ảnh: Hương Giang
Ông Hồ Quang Trung, Giám đốc Trung tâm cho biết: Hiện nay, Trung tâm đang có khoảng gần 250 bệnh nhân tham gia sử dụng thuốc Methadone trong điều trị cai nghiện. Theo kết quả giám sát của Trung tâm, trước điều trị, 100% bệnh nhân đều sử dụng heroin. Sau gần 10 tháng, 90% bệnh nhân không còn sử dụng ma túy, 10% bệnh nhân còn sử dụng nhưng tần suất và liều lượng giảm đáng kể. Có bệnh nhân trước đây sử dụng ma túy 4 - 10 lần/ngày, thì nay đã giảm xuống chỉ còn 1 - 2 lần/tháng. Tình trạng sức khỏe bệnh nhân tiến triển rất tốt, phần lớn đều tăng cân, đồng thời có những thay đổi tích cực về tác phong, hành vi và lối sống…
Đặc biệt, trong hơn 10 tháng triển khai chương trình, không có bệnh nhân nhiễm mới HIV. Việc sử dụng Methadone trong điều trị cai nghiện không chỉ giúp các bệnh nhân giảm mức độ sử dụng ma túy, mà còn tránh được nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm bệnh nhân tham gia điều trị, góp phần phòng, chống lây nhiễm HIV trong toàn xã hội.
Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Ngọc, phương pháp sử dụng thuốc Methadone cho bệnh nhân nghiện ma túy khá đơn giản. Bệnh nhân chỉ cần đến cơ sở điều trị uống thuốc 1 lần/ngày. Vì vậy, người bệnh hoàn toàn có thể vừa tham gia điều trị, vừa có thể làm việc bình thường. Cũng theo bác sĩ Ngọc, các bệnh nhân đang tham gia sử dụng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh chưa phải đóng góp bất cứ một khoản kinh phí nào, từ khâu khám bệnh, đánh giá ban đầu đến khâu sử dụng thuốc.
Anh Nguyễn Trường Sơn (khu 7, Tứ Xã, huyện Lâm Thao) cho biết: Tôi có tiền sử 20 năm nghiện ma túy, đã sử dụng rất nhiều phương pháp cai nghiện khác nhau, nhưng vẫn chưa thể đoạn tuyệt được với ma túy. Cách đây vài tháng, tôi biết đến phương pháp cai nghiện bằng thuốc Methadone nên đã tự nguyện làm hồ sơ, đăng ký tại Trung tâm. Qua 4 tháng điều trị, hiện nay, sức khỏe của tôi đã bình phục tốt, tôi không còn sử dụng ma túy và không cảm thấy thèm ma túy nữa.
Ông Nguyễn Ngọc Hùng (xã Hy Cương, TP Việt Trì) đã sử dụng ma túy 30 năm nay. Mặc dù mới tham gia điều trị bằng Methandone, nhưng ông Hùng khẳng định: “Sử dụng Methadone mới 1 tháng nhưng tôi gần như không còn thèm ma túy nữa. Sức khỏe cũng hoàn toàn tỉnh táo, ăn uống rất tốt. Tôi nghĩ đây là phương pháp cai nghiện khoa học và rất hiệu quả”.
Bảo đảm cho hoạt động cung cấp dịch vụ điều trị cai nghiện bằng thuốc Methadone cho người dân có nhu cầu trên phạm vi toàn tỉnh, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch mở rộng thêm 2 cơ sở toàn diện và 6 điểm cấp phát thuốc. “Giai đoạn từ năm 2013 - 2015, chúng tôi dự kiến mở rộng ra trung tâm các huyện. Sau 2015, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng các điểm cấp phát thuốc mới. Những năm tiếp theo, chúng tôi hi vọng người nghiện các chất dạng thuốc phiện sẽ có cơ hội tiếp cận các phương pháp hiệu quả này góp phần phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”, ông Trung nói.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 20/12, Bộ Y tế cho biết đã ban hành công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
Chính Bình
(Thanh tra) - Sáng ngày 19/12, tại Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2. Hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình
PV
Chu Tuấn
Hữu Anh
Chu Tuấn
Hương Giang
Hương Trà
Nguyệt Thu
Dương Nguyễn
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình