Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hãy hành động bằng niềm hy vọng và trách nhiệm

Thứ tư, 25/11/2015 - 11:13

(Thanh tra) - Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ VI về phòng, chống HIV/AIDS do Bộ Y tế tổ chức trong 2 ngày 24-25/11, tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Nhuần

Hội nghị thu hút gần 1.000 đại biểu đến từ nhiều tổ chức quốc tế, nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước, trong đó có GS Francois Barre Sinoussi, Điều phối viên chương trình hợp tác với Việt Nam của Cơ quan nghiên cứu quốc gia về AIDS và Viêm gan siêu vi của Pháp (ANRS). 

Hội nghị khoa học lần này tập trung phân tích, đánh giá tình hình dịch bệnh HIV/AIDS, chia sẻ hiệu quả triển khai các chương trình can thiệp dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, các mô hình và hiệu quả đầu tư  giai đoạn 2013-2015, thông qua 149 công trình nghiên cứu cũng như 82 bài viết đã được trình bày.

Theo Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), trải qua 25 năm, công tác phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Với việc mở rộng độ bao phủ từ công tác dự phòng tới công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân HIV/AIDS, về cơ bản Việt Nam đã kiềm chế được tốc độ gia tăng của đại dịch, khống chế tỉ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dưới 0,3% và hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020. Theo đó, Việt Nam có 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị thuốc ARV liên tục, 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp và ổn định.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Việt Nam đã ý thức được hiểm họa của đại dịch HIV/AIDS và với sự giúp đỡ rất hiệu quả của các tổ chức quốc tế, của các quốc gia, sự nỗ lực của các cấp chính quyền cùng đoàn thể xã hội, trong đó có những người bị nhiễm HIV, Việt Nam đã ngăn chặn, từng bước đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS.

Đến nay có nhiều mô hình được triển khai, nhân rộng, rất nhiều cách làm hay được thực hiện, được phổ biến, từ khâu phòng chống, tới khâu hỗ trợ, điều trị. Và nhờ vậy, năm nay là năm thứ 8 liên tiếp ở Việt Nam số người bị nhiễm HIV, số người chuyển sang giai đoạn AIDS và số người tử vong đều giảm.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, mục tiêu chấm dứt đại dịch HIV/AIDS mà Liên hợp quốc đã đề ra không dễ dàng và cũng không đơn giản. HIV/AIDS vẫn là một hiểm họa khôn lường, không chỉ liên quan đến sức khỏe, đến giống nòi mà liên quan tới cả sự ổn định của xã hội. Phó Thủ tướng kêu gọi hãy hành động với niềm hy vọng, với trách nhiệm và với tấm lòng ngay bây giờ, ngay lúc này để đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS.

Phương Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.

Nam Dũng

10:41 29/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm