Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 22/02/2014 - 08:35
(Thanh tra) - Sau cái Tết nắng ấm, không khí miền Bắc đột ngột trở lạnh và kéo dài, khiến nhiều trẻ em phải nhập viện. Tiêu biểu là các bệnh viêm phổi, viêm phế quản, suy hô hấp, viêm xoang, tiêu chảy…
Ảnh minh họa
Khốn đốn do thời tiết xấu
Phòng Khám nhi của Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba khoảng hai tuần nay luôn đông đúc bởi rất nhiều trẻ em đổ bệnh. Nhiều em đến khám trong tình trạng khó thở, tức ngực, run rẩy, sốt cao… Mỗi em một bệnh, nhưng đa số liên quan đến thời tiết thất thường.
Bé Trần Xuân An (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhập viện khi người đã mệt lả, da tím tái vì khó thở. Sau 3 ngày điều trị, bệnh suy hô hấp tạm lui nhưng em lại lây nhiễm khuẩn tả, dẫn đến các biểu hiện đi ngoài, miệng nôn, sốt cao và quấy khóc. Chị Trần Thị Tiềm, mẹ của bé An cho biết: “Những tưởng cháu đỡ bệnh, đang mừng vì sắp được xuất viện thì lại mắc bệnh mới. Cả tuần nay, tôi phải vô cùng vất vả chăm sóc con, chỉ mong con mau khỏi. Tội nghiệp, vào đây, nhiều bé cứ mệt lả, ho rũ rượi. Không ít em nếu không được bố mẹ đưa đến kịp thời thì hậu quả thật không thể lường nổi”.
Bé Dương Văn Hội (15 tháng tuổi) ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cũng nhập viện trong tình trạng ho sặc sụa, nôn ra đờm, sốt cao. Phải đến khi được khí dung, uống thuốc hạ sốt, truyền nước tình trạng của em mới khá hơn. “Đến các bệnh viện vào dịp này, thấy thật tội nghiệp cho các bé. Nhiều em đang bụ bẫm, nay xanh xao vàng vọt, chẳng chịu chơi. Nỗi lo hơn là có thể còn bị lây bệnh khác. Thằng cu nhà em lúc khỏe chơi vui, nghịch lắm, nay nhìn con thở rồi khóc mà buốt hết cả ruột”, anh Dương Văn Minh, bố bé Hội tâm sự.
Theo tìm hiểu, ở Bệnh viện Nhi Trung ương; Khoa Nhi, Bệnh viện Xanh Pôn; Bệnh viện Bạch Mai rất nhiều trẻ em nhập viện do thời tiết. Mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận gần 3.000 trẻ đến khám bệnh; Khoa Nhi, Bệnh viện Xanh Pôn mỗi ngày tiếp nhận khoảng 300 ca trẻ đến khám; Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai khoảng 300 - 350 ca/ngày.
Theo các bác sĩ, tới hơn 60% số bệnh nhi đến khám mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tai mũi họng… Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Thời điểm này, ngoài các cháu bị viêm đường hô hấp, Khoa cũng tiếp nhận nhiều trường hợp bị tiêu chảy. Các biểu hiện thường gặp là trẻ đầy bụng, khó tiêu, nôn ói, tiêu chảy... Nguyên nhân là do chế độ ăn không phù hợp, mất cân bằng hệ vi sinh trong đường ruột…”.
Cần chăm sóc trẻ khoa học hơn
Bác sĩ Chu Thị Hạnh, Phó trưởng Khoa Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: “Không khí lạnh là một tác động không tốt với đường hô hấp. Sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ dẫn đến tình trạng bệnh nhân có nền tảng là bệnh hô hấp mãn tính dễ bị khởi phát đợt cấp và trong một mùa lạnh. Chưa kể, môi trường ẩm thấp tạo thuận lợi cho các vi khuẩn, vi rút gây cúm, gây viêm phổi phát triển mạnh, dễ tấn công người bệnh”.
Các bác sĩ khuyến cáo, vào thời điểm thời tiết nhạy cảm, diễn biến thất thường, cha mẹ các em cần quan tâm đặc biệt đến cách thức giữ ấm cho trẻ. Không nên để trẻ em nhiễm lạnh, không khí trong nhà cũng cần được giữ ấm, không để các em phải hít phải khói thuốc, khói than, đứng nơi đầu gió, ăn mặc phong phanh. Với một số bậc phụ huynh, cứ thấy trời lạnh là mặc lên người con đủ các loại áo ấm, mà không chú ý đến việc nhiều em đổ mồ hôi trộm, ướt lưng, ướt đầu. Các em này cần được bố mẹ quan tâm, lau khô bằng vải khô, tuyệt đối không dùng quạt để quạt.
Thêm nữa, nên tăng cường sức đề kháng cho trẻ bằng cách duy trì chế độ ăn uống hợp lý, bổ sung chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất như: Sắt, kẽm... Khi có các dấu hiệu như ho, khó thở, sốt cao, cần đưa trẻ đến bệnh viện để được các bác sĩ khám, chữa kịp thời.
Khánh Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau phản ánh về hoạt động khám sức khỏe xin việc “siêu nhanh”, Sở Y tế TP Cần Thơ kiểm tra đột xuất Phòng khám đa khoa Ngọc Thạch, phát hiện nhiều tồn tại trong điều kiện hoạt động, nhân sự và quản lý hồ sơ. Cơ quan quản lý đã yêu cầu ngừng khám sức khỏe, thu hồi công bố đủ điều kiện và tiếp tục xem xét xử lý vi phạm.
Phú Đức
(Thanh tra) - Tỉnh Cà Mau dự kiến dành 1.776 tỷ đồng đầu tư, nâng cấp 64 trạm y tế xã, phường đến năm 2030. Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu việc đầu tư phải có trọng tâm, tránh dàn trải, lãng phí, đồng thời gắn cơ sở vật chất với thiết bị y tế, hạ tầng số, nhân lực và hiệu quả vận hành sau đầu tư.
Chu Tuấn
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Chu Tuấn
Nguyễn Điểm
Nguyễn Điểm - Kiên Đồng
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S
Thái Hải
Vân Trang
Đông Hà
KIM DUNG - TRUNG KIÊN - VĂN PHƯƠNG
C.Thắng
Hải Hà