Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hà Nội: Dịch sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng nhanh

Thứ tư, 28/06/2017 - 14:33

(Thanh tra) - Theo Sở Y tế Hà Nội, chỉ trong 1 tuần (19/6 - 25/6), Hà Nội ghi nhận 574 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Đến nay, toàn TP đã có 2.576 trường hợp, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra việc chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại các hộ gia đình tại quận Hoàng Mai. Ảnh: Diệu Linh

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng hiện nay, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng nhanh. Tại Hà Nội, số mắc tập trung chủ yếu ở một số quận nội thành như Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông.... 

Theo ông Hạnh, thời tiết hiện nay là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh sốt xuất huyết phát triển, vì vậy để chủ động phòng, chống dịch cần tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết; đồng thời cần có sự vào cuộc của các cấp chính quyền và các ban ngành đoàn thể từ thành phố đến quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn cũng như ý thức chủ động phòng, chống dịch bệnh của toàn thể người dân và cộng đồng.

Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cho thấy, từ ngày 19/6 - 25/6, Hà Nội ghi nhận 574 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Các đơn vị có số ghi nhận cao trong tuần là Hoàng Mai (129), Đống Đa (127), Hai Bà Trưng (46), Hà Đông (35), Thanh Trì (32), Nam Từ Liêm (32), Thanh Xuân (30).

Lũy tích từ ngày 1/1/2017 đến nay toàn TP ghi nhận 2.576 trường hợp, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại quận Đống Đa vào tháng 5/2017. Có gần 90% số bệnh nhân đã khỏi, hiện chỉ còn 270 trường hợp đang điều trị tại các bệnh viện Trung ương, bộ, ngành và các bệnh viện của Hà Nội.

Trước diễn biến của dịch sốt xuất huyết, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết theo chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND TP. Ngoài ra, Sở Y tế đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường công tác khám cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bệnh sốt xuất huyết theo chỉ đạo của Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Y tế cùng các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra công tác chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại các quận, huyện. Tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, phun hóa chất diện rộng phòng, chống sốt xuất huyết tại tất cả các nơi ghi nhận có bệnh nhân và ổ dịch. Tiến hành điều tra xử lý tại cộng đồng các ca bệnh ghi nhận trong tuần như sốt xuất huyết, sốt phát ban nghi sởi, ho gà, tay chân miệng…

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội và Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã thường xuyên cử cán bộ y tế vào các bệnh viện được phân cấp trên địa bàn (kể cả bệnh viện tuyến Trung ương) để chủ động giám sát ca bệnh, kịp thời tham mưu cho các cấp về diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho cộng đồng về các biện pháp chủ động phòng, chống dịch, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết, bệnh do vi rút zika, cúm A/H7N9, tay chân miệng, ho gà và các loại dịch bệnh mùa hè khác...

Phương Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.

Nam Dũng

10:41 29/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm